Báo Đồng Nai điện tử
En

Đối thủ sớm không còn đường lùi

10:03, 22/03/2019

Hoàn toàn trái ngược với những e ngại, đánh giá rất cao về U.22 Indonesia, thất bại nặng nề 0-4 trong trận ra quân trước Thái Lan (trung vệ đội trưởng Sinnaphat đánh đầu từ quả đá phạt mở tỷ số, tuyển thủ quốc gia Supachai lập cú đúp từ quả 11m và pha đệm bóng cận thành và tiền đạo Supachok dứt điểm kỹ thuật) cho thấy đội quân của HLV Sjafri hoàn toàn không như những gì ông tuyên bố.

Hoàn toàn trái ngược với những e ngại, đánh giá rất cao về U.22 Indonesia, thất bại nặng nề 0-4 trong trận ra quân trước Thái Lan (trung vệ đội trưởng Sinnaphat đánh đầu từ quả đá phạt mở tỷ số, tuyển thủ quốc gia Supachai lập cú đúp từ quả 11m và pha đệm bóng cận thành và tiền đạo Supachok dứt điểm kỹ thuật) cho thấy đội quân của HLV Sjafri hoàn toàn không như những gì ông tuyên bố.

Rõ ràng việc lên ngôi vô địch Giải U.22 Đông Nam Á hồi tháng trước của đội bóng xứ vạn đảo là nhờ cả Việt Nam và Thái Lan đều sử dụng đội hình U.22 chưa phải là thứ thiệt. Dù bổ sung thêm 6 cầu thủ từ châu Âu và nước ngoài về nhưng U.22 Indonesia ở trận khai mạc trên sân Mỹ Đình thể hiện một hình ảnh nhạt nhòa, lối chơi đơn điệu, thậm chí đánh mất cả tinh thần chiến đấu mà họ từng thể hiện trên đất Campuchia.

Việc ngôi sao Ezra Walian không được FIFA cho khoác áo U.22 Indonesia tham dự vòng loại U.23 châu Á 2020 vì từng thi đấu cho U.17 Hà Lan ở vòng loại U.17 châu Âu 2013 rõ ràng là cú sốc với đội bóng này. Một mình “Messi Indonesia” Egy Maulana (10, đang chơi ở Giải vô địch Ba Lan cho CLB Lechia Gdans) dù sở hữu kỹ thuật rất tốt nhưng cầu thủ 19 tuổi tỏ ra quá đơn độc và lạc lõng.

Tuy nhiên, chính thất bại nặng nề này của Indonesia khiến U.22 Việt Nam sẽ đối mặt khó khăn, thách thức hơn trong cuộc chạm trán tối mai. Đối thủ đã sớm không còn đường lùi nên sẽ chiến đấu với hơn 100% sức lực. Rất có thể họ lại sử dụng “món đặc sản truyền thống”: đá rắn, không ngại va chạm, cùng những tiểu xảo gây ức chế đối thủ, mà U.22 Việt Nam của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã từng sa bẫy ở trận bán kết U.22 Đông Nam Á. Do đó, các cầu thủ trẻ chủ nhà cần phải tỉnh táo, giữ cái đầu lạnh để triển khai đúng lối chơi đã định. Ngoài ra, do một kết quả hòa cũng là không đủ nên U.22 Indonesia sẽ phải tràn lên tấn công, tìm kiếm chiến thắng, đây là cơ hội để Quang Hải và các đồng đội phát huy chiến thuật phòng ngự, phản công sở trường của thầy Park.

Đông Kha

Tin xem nhiều