Báo Đồng Nai điện tử
En

Chốt danh sách 23 cầu thủ

09:03, 20/03/2019

Cho biết có thể 1 ngày trước trận ra quân với Brunei mới công bố 6 cái tên còn lại sẽ chia tay đội tuyển nhưng tối muộn ngày 19-3, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự vòng loại U.23 châu Á 2020 ở bảng K.

Cho biết có thể 1 ngày trước trận ra quân với Brunei mới công bố 6 cái tên còn lại sẽ chia tay đội tuyển nhưng tối muộn ngày 19-3, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự vòng loại U.23 châu Á 2020 ở bảng K.

6 cầu thủ phải nói lời chia tay là thủ môn Y Eli Nie (Đắk Lắk), hậu vệ Ngô Tùng Quốc (TP.Hồ Chí Minh); tiền vệ Phan Thanh Hậu (HAGL), Lương Hoàng Nam (HAGL, Hải Phòng), tiền đạo Trương Tiến Anh (Viettel) và đáng tiếc nhất là chân sút tuyển quốc gia Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương). Tại AFF Cup 2018, tiền đạo trẻ này từng được ông Park sử dụng nhiều nhất trên hàng công và có 1 bàn vào lưới Campuchia. Bị giãn gân bao khớp dây chằng sụn chêm đầu gối, Tiến Linh đã vắng mặt ở 3 vòng đầu tiên của V.League, mới nhất anh đã có thể tập luyện, nhưng chắc chắn dù có kịp hồi phục cũng sẽ không thể đạt phong độ cao nhất khi vòng loại chỉ có 3 trận đấu. Vì vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn dành suất cho 2 chân sút 21 và 20 tuổi cùng lập công trong trận đấu với U.22 Đài Loan là Đinh Thanh Bình (HAGL, lập cú đúp) và Xuân Tú (Hà Tĩnh).

Như vậy, cùng với 2 cầu thủ này, rất nhiều tân binh đã được tin tưởng, trụ lại như: Văn Xuân, Tiến Anh, Đức Chiến, Danh Trung, Hoàng Đức... Hiện U.22 Việt Nam chỉ còn một trường hợp trong quá trình hồi phục chấn thương là trung vệ Đình Trọng. Tuy nhiên ông Park vẫn chờ đợi anh đến cùng.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều