Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc Giải U.19 quốc tế

10:03, 22/03/2019

Cùng với vòng loại Giải U.23 châu Á 2020 bảng K ở Hà Nội, chiều ngày 23-3, tại Nha Trang, Giải U.19 quốc tế Báo Thanh Niên 2019 sẽ khởi tranh (*). Tham dự giải cùng với đội chủ nhà U.19 tuyển chọn Việt Nam có 3 đội khách mời: U.19 Thái Lan, U.19 Myanmar và đặc biệt là U.19 Trung Quốc lần đầu tiên góp mặt. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. 2 đội đứng đầu tái đấu ở trận chung kết tranh ngôi vô địch, 2 đội thứ 3 và 4 tranh hạng ba.

Cùng với vòng loại Giải U.23 châu Á 2020 bảng K ở Hà Nội, chiều ngày 23-3, tại Nha Trang, Giải U.19 quốc tế Báo Thanh Niên 2019 sẽ khởi tranh (*). Tham dự giải cùng với đội chủ nhà U.19 tuyển chọn Việt Nam có 3 đội khách mời: U.19 Thái Lan, U.19 Myanmar và đặc biệt là U.19 Trung Quốc lần đầu tiên góp mặt. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. 2 đội đứng đầu tái đấu ở trận chung kết tranh ngôi vô địch, 2 đội thứ 3 và 4 tranh hạng ba.

U.19 tuyển chọn Việt Nam được tập trung ngay sau VCK U.19 quốc gia tại Gia Lai, với những gương mặt xuất sắc nhất của 4 đội vào bán kết. Trong đó, á quân U.19 HAGL chiếm đông quân số nhất với 8 cầu thủ, nhà vô địch U.19 Hà Nội có 7 cầu thủ, SLNA: 4, SHB.ĐN: 3... Ngoài ra, có thêm tiền đạo Tấn Tài của U.19 An Giang. Do HLV Vũ Hồng Việt của nhà vô địch U.19 Hà Nội có việc gia đình nên dẫn dắt đội chủ nhà là HLV Graechen của đội á quân U.19 HAGL. Hẳn người hâm mộ không xa lạ gì với nhà cầm quân người Pháp này khi ông từng đào tạo và dẫn dắt những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... ở Học viện HAGL Arsenal JMG và từng làm HLV đội 1 HAGL tại V.League.

Về phía 3 đội khách mời, U.19 Thái Lan mang đến Nha Trang toàn bộ đội hình đang chuẩn bị cho Giải U.19 Đông Nam Á mà họ sẽ chung bảng với Việt Nam, Australia, Malaysia, Singapore, Campuchia vào tháng 8 tới, và sau đó là vòng loại U.20 châu Á 2020. Đặc biệt có  Pitchaya James, đang chơi cho đội U.18 Leicester, Anh. Chính vì vậy, HLV Ithsara không ngần ngại đặt mục tiêu vô địch ở giải đấu này.

Còn U.19 Myanmar có gần 1/3 đội hình từng tham dự Giải U.21 Báo Thanh Niên năm rồi ở Huế, từng gây khó cho U.21 tuyển chọn Việt Nam với nhiều cầu thủ hiện khoác áo tuyển U.23. HLV Soe Myat Min là thế hệ cùng lứa với Minh Phương, Tài Em, Công Vinh...

Được chờ đợi nhất là đội U.19 Trung Quốc mang sang lực lượng khá hùng hậu với nhiều gương mặt trẻ thuộc biên chế các CLB nổi tiếng ở Chinese Super League như: Shanghai Shensua, Hebei China Fortune, Shangdong Luneng, Henan Jianye... Đúng 1 thập niên trước, Trung Quốc từng tham dự Giải U.21 quốc tế tại Bình Dương và đã đăng quang ngôi vô địch sau khi thắng đội tuyển U.19 Việt Nam (khi đó do HLV Triệu Quang Hà dẫn dắt) 3-2 trong trận chung kết rất kịch tính. Lần trở lại này đại diện bóng đá trẻ đất nước đông dân nhất thế giới cũng là ứng cử viên sáng giá nhất trước 3 đội Đông Nam Á.

(*) Ở vòng loại, U.19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc vào 17 giờ 30 ngày 23, 25 và 27-3.

Phương Duy

Tin xem nhiều