Báo Đồng Nai điện tử
En

U.19 Hà Nội nối dài kỷ lục

10:03, 17/03/2019

Trận chung kết Giải U.19 quốc gia 2019 giữa ĐKVĐ U.19 Hà Nội và chủ nhà HAGL là cuộc so tài của 2 lò đào tạo có cùng triết lý chơi bóng kỹ thuật, phối hợp nhóm, bóng sệt. Tuy nhiên, các chàng trai thủ đô cho thấy có sự già dặn, khôn ngoan và ý thức chiến thuật tốt hơn.

Trận chung kết Giải U.19 quốc gia 2019 giữa ĐKVĐ U.19 Hà Nội và chủ nhà HAGL là cuộc so tài của 2 lò đào tạo có cùng triết lý chơi bóng kỹ thuật, phối hợp nhóm, bóng sệt. Tuy nhiên, các chàng trai thủ đô cho thấy có sự già dặn, khôn ngoan và ý thức chiến thuật tốt hơn.

Phút 19, Văn Thắng có đường chuyền rất sáng, loại bỏ toàn bộ hàng hậu vệ đối phương để Nam Trường mở tỷ số cho Hà Nội. Khát khao có lần đầu tiên đăng quang U.19, hiệp 2 đội chủ nhà đẩy cao đội hình và tạo ra không ít cơ hội nhưng các pha dứt điểm đều không chính xác, đành nhìn đội khách mang cúp về thủ đô.

Với chức vô địch thứ 5 (2011, 2014, 2016, 2017 và 2018) cùng 6 năm liên tiếp có mặt ở trận chung kết suốt từ 2014 đến nay  (trong đó 4 lần vô địch, 2 lần về nhì), Hà Nội lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở sân chơi U.19. Điều đó cho thấy công tác đào tạo trẻ ở CLB thủ đô là rất bài bản, có tính kế thừa, tiếp nối liên tục, chứ không dựa vào yếu tố may mắn, gặt được “lúa trời” từ 1-2 lứa cầu thủ tài năng.

Ngoài cúp vô địch, U.19 Hà Nội còn đoạt 2 danh hiệu cá nhân quan trọng nhất: Cầu thủ xuất sắc (tiền vệ Ngô Đức Hoàng) và thủ môn xuất sắc (Quan Văn Chuẩn). Cùng với danh hiệu á quân U.19 thứ 2 sau năm 2009 cũng trên sân nhà, HAGL còn được trao giải Phong cách. Trong khi đó có đến 6 cầu thủ có 2 bàn thắng, cùng chia nhau danh hiệu Vua phá lưới.

Sau khi VCK khép lại, những gương mặt xuất sắc nhất sẽ tập trung ngay cùng đội U.19 tuyển chọn Việt Nam để tham dự Giải U.19 quốc tế 2019 diễn ra từ ngày 23 đến 30-3 tại Nha Trang, cùng 3 đội khách mời: U.19 Myanmar, U.19 Thái Lan và U.19 Trung Quốc.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều