Báo Đồng Nai điện tử
En

U.22 Thái Lan, Indonesia giàu chinh chiến hơn

09:03, 18/03/2019

Có đến 18/23 cầu thủ của U.22 Thái Lan mang sang Việt Nam đang chinh chiến ở giải đấu cao nhất Thai League. Trong đó có 5 người là đồng đội của thủ thành Văn Lâm ở CLB Muangthong United, 4 thành viên của nhà ĐKVĐ Buriram United mà Xuân Trường đang khoác áo và 2 nhà đương kim á quân Bangkok United.

Có đến 18/23 cầu thủ của U.22 Thái Lan mang sang Việt Nam đang chinh chiến ở giải đấu cao nhất Thai League. Trong đó có 5 người là đồng đội của thủ thành Văn Lâm ở CLB Muangthong United, 4 thành viên của nhà ĐKVĐ Buriram United mà Xuân Trường đang khoác áo và 2 nhà đương kim á quân Bangkok United.

Với việc Hiệp hội Bóng đá Thái Lan quyết định ưu tiên cầu thủ cho HLV Gama, đội tuyển quốc gia không được gọi quân từ U.22, khoảng một nửa lực lượng đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng đã khoác áo tuyển quốc gia Thái, có người còn là trụ cột đá chính. Rõ ràng nước chủ nhà của VCK vào đầu năm sau đặt mục tiêu cao hơn nhiều ở vòng loại tại Việt Nam chứ không chỉ là cọ xát.

U.22 Indonesia còn có lực lượng thiện chiến hơn khi chỉ 5/30 cầu thủ thi đấu ở hạng 2, còn lại đều đang thi đấu ở giải VĐQG Indonesia hoặc chinh chiến cho các CLB hàng đầu của Malaysia và Thái Lan. Đặc biệt, U.22 Indonesia là đội duy nhất triệu tập các cầu thủ chơi bóng ở châu Âu về thi đấu vòng loại U.23 châu Á.

Trong khi đó, đội chủ nhà U.22 Việt Nam có đến 8 cầu thủ đang chơi ở giải hạng nhất. Số gương mặt đá chính ở V.League chỉ có 15-16 cầu thủ. Nếu xét về cá nhân, Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu có thể vượt trội hơn so với các cầu thủ của 2 đối thủ trực tiếp nhưng trên bình diện tập thể, đội quân của ông Park có phần lép vế hơn Indonesia, Thái Lan.

Mới nhất, đáp lại chiến thắng 6-1 của U.22 Việt Nam trước Đài Loan, U.22 xứ vạn đảo cũng có chiến thắng đậm đà ấn tượng 3-0 trước CLB Bali United. Ở trận đấu tập cuối cùng trước khi mang 24 cầu thủ (dư 1 người) sang Hà Nội này cho thấy, đội ĐKVĐ U.22 Đông Nam Á không chỉ có thể lực sung mãn, mạnh mẽ mà lối chơi khá nhuần nhuyễn, kết dính trong những pha phối hợp trung bình. Màn trình diễn là lời thách thức như HLV Indra Sjafri tuyên bố: U.22 Indonesia đã sẵn sàng tranh vé với chủ nhà Việt Nam.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều