Báo Đồng Nai điện tử
En

U.22 Việt Nam chiếm ngôi đầu

10:03, 22/03/2019

Dù chỉ dùng 5/7 tuyển thủ quốc gia (Đình Trọng được dưỡng chân, Quang Hải chỉ vào sân ở hiệp II để tìm lại niềm vui chơi bóng) nhưng trước U.22 Brunei quá yếu, đoàn quân của HLV Park đá nhàn nhã trên nửa sân đối phương. Nếu không bỏ lỡ nhiều cơ hội, tỷ số đã cao hơn 6-0 (cùng lập công là cặp tiền đạo Đức Chinh, Thanh Bình, tiền vệ Việt Hưng, trung vệ Thành Chung, Tấn Sinh và Quang Hải).

Dù chỉ dùng 5/7 tuyển thủ quốc gia (Đình Trọng được dưỡng chân, Quang Hải chỉ vào sân ở hiệp II để tìm lại niềm vui chơi bóng) nhưng trước U.22 Brunei quá yếu, đoàn quân của HLV Park đá nhàn nhã trên nửa sân đối phương. Nếu không bỏ lỡ nhiều cơ hội, tỷ số đã cao hơn 6-0 (cùng lập công là cặp tiền đạo Đức Chinh, Thanh Bình, tiền vệ Việt Hưng, trung vệ Thành Chung, Tấn Sinh và Quang Hải).

U.23 Việt Nam (áo đỏ) làm người hâm mộ yên tâm với lối chơi chắc chắn cùng sự đa dạng trong những pha tấn công
U.23 Việt Nam (áo đỏ) làm người hâm mộ yên tâm với lối chơi chắc chắn cùng sự đa dạng trong những pha tấn công

Sét tennis trắng giúp U.22 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng K sau lượt trận đầu tiên nhờ hơn Thái Lan 2 bàn thắng. Tuy nhiên, trận thắng này chỉ có ý nghĩa với việc tranh chấp ngôi đầu bảng, bởi nếu đứng thứ nhì khi so sánh với 9 đội nhì bảng khác (ngoại trừ bảng F chỉ có 3 đội) thành tích với đội chót bảng (bảng K của Việt Nam chắc chắn là Brunei) sẽ không được tính.

Một số kết quả ở các bảng khác: Iraq - Yemen 5-0 (C); Uzbekistan - Ấn Độ 3-0 (F); Singapore - Hong Kong 1-1 (G); Hàn Quốc - Đài Loan 8-0 (H); Nhật Bản - Macau 8-0, Myanmar - Timor Leste 7-0 (I); Trung Quốc - Lào 7-0 (J).

Trường Xuyên

Tin xem nhiều