Báo Đồng Nai điện tử
En

U.22 Việt Nam: Cuộc cạnh tranh gay gắt

10:03, 13/03/2019

Với sự trở lại của 9 cầu thủ sau khi cùng Hà Nội, B.Bình Dương đá AFC Cup, hôm qua 13-3, U.22 Việt Nam mới thực sự ổn định quân số. Tuy nhiên, việc không có mặt các gương mặt quen thuộc ấy lại là cơ hội để những ngày qua HLV Park và các trợ lý có thời gian tập trung theo dõi những gương mặt mới, trong đó có không ít cầu thủ lần đầu tiên được triệu tập.

Với sự trở lại của 9 cầu thủ sau khi cùng Hà Nội, B.Bình Dương đá AFC Cup, hôm qua 13-3, U.22 Việt Nam mới thực sự ổn định quân số. Tuy nhiên, việc không có mặt các gương mặt quen thuộc ấy lại là cơ hội để những ngày qua HLV Park và các trợ lý có thời gian tập trung theo dõi những gương mặt mới, trong đó có không ít cầu thủ lần đầu tiên được triệu tập.

HLV Park Hang-seo và các học trò còn nhiều việc phải làm
HLV Park Hang-seo và các học trò còn nhiều việc phải làm

Trong 37 cầu thủ được gọi, 8 tuyển thủ quốc gia từng tham dự AFF Cup 2018 và VCK Asian Cup 2019: thủ môn Tiến Dũng, hậu vệ Đình Trọng, Văn Hậu, Tấn Tài, Thành Chung, tiền vệ Quang Hải, tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh chắc chắn là những ứng viên hàng đầu nếu không có vấn đề về chấn thương. Như vậy 15 suất còn lại trong danh sách 23 cầu thủ chính thức đăng ký vòng loại Giải U.23 châu Á 2019 sẽ là cuộc cạnh tranh của 29 cái tên còn lại - tỷ lệ “chọi” là gần 2 lấy 1.

Trong vị trí trấn giữ khung thành, “cánh chim lạ” Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng) khó lòng một sớm một chiều chứng tỏ trước 2 thủ môn được tin tưởng ở Giải U.22 Đông Nam Á vừa qua là Phan Văn Biểu (SHB.ĐN) và Y Ê Li Niê (Đắk Lắk) trong vai trò dự bị cho Bùi Tiến Dũng.

Ở hàng phòng ngự, Ngô Tùng Quốc (TP.Hồ Chí Minh) có lợi thế hơn khi từng được gọi chuẩn bị cho Asian Cup. Trong khi đó 2 trung vệ tân binh Nguyễn Văn Đạt (Hà Tĩnh), Đức Chiến (Viettel) sẽ phải chứng tỏ mình trước những người chơi cùng vị trí từng dự VCK U.19 châu Á 2016 và World Cup U.20 năm 2017 là: Bùi Hoàng Việt Anh, Mạc Đức Việt Anh và  Thanh Thịnh.

Trên hàng công có đến 9 chân sút được triệu tập, trong đó Trần Thành (Huế), Tiến Linh vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Nếu Đức Chinh vẫn được tin tưởng, suất còn lại sẽ là cuộc đua giữa Tiến Anh  (Viettel), Thanh Bình (HAGL), Xuân Tú, Đức Nam và Danh Trung.

Tuyến giữa sẽ là khu vực cạnh tranh gay gắt hơn cả. U.22 Việt Nam hiện có 12 cầu thủ có thể chơi ở vị trí tiền vệ, chiếm tới 1/3 danh sách. Những Thanh Sơn, Hoàng Đức, Thanh Hậu, Triệu Việt Hưng, Thái Quý, Hữu Thắng, Hoàng Nam, Bùi Tiến Dụng đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Do đó, 2 gương mặt mới Đậu Văn Toàn (Hà Nội) và Lâm Quí (Hải Phòng) khó có cửa.

Sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt khi có đến 14 cầu thủ bị loại. Các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt sinh năm 1998 trở về sau (được coi là “của để dành” cho SEA Games 2021 trên sân nhà) phải nỗ lực hết sức. Trận đấu tập với U.22 Đài Bắc (Trung Quốc, đang có chuyến tập huấn tại Hà Nội) vào chiều 16-3 là dịp để HLV Park Hang-seo kiểm nghiệm đội hình, có đánh giá chính xác nhất trước khi chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đăng ký tham dự vòng loại U.23 châu Á 2020 dự kiến 4 ngày sau đó.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều