Báo Đồng Nai điện tử
En

U.22 Việt Nam loại 5 cầu thủ

09:03, 18/03/2019

Sau trận đấu kiểm tra trước U.22 Đài Loan, ngày 18-3, HLV Park Hang-seo đã gạch tên 5 cái tên đầu tiên gồm: trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Tĩnh), tiền vệ Đậu Văn Toàn (Hà Nội), Vũ Tín, Trần Văn Bửu (Sài Gòn) và tiền đạo Đức Nam (Hà Tĩnh).

Sau trận đấu kiểm tra trước U.22 Đài Loan, ngày 18-3, HLV Park Hang-seo đã gạch tên 5 cái tên đầu tiên gồm: trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Tĩnh), tiền vệ Đậu Văn Toàn (Hà Nội), Vũ Tín, Trần Văn Bửu (Sài Gòn) và tiền đạo Đức Nam (Hà Tĩnh).

Chiều 18-3, U.23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại trung tâm đào đạo bóng đá trẻ VFF(Hà Nội). Hiện đội còn 29 người sau khi thầy Park chốt danh sách sơ bộ
Chiều ngày 18-3, U.23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại trung tâm đào đạo bóng đá trẻ VFF(Hà Nội). Hiện đội còn 29 người sau khi thầy Park chốt danh sách sơ bộ

Quyết định này không gây bất ngờ bởi bộ đôi tiền vệ Sài Gòn FC không được ra sân phút nào ở trận đấu tập hôm 16-3, còn Văn Toàn, Đức Nam và Việt Anh rõ ràng không thể cạnh tranh được với các đồng đội trong cùng vị trí.

Trước đó, 3 cầu thủ Trọng Huy (B.Bình Dương), Trần Thành (Huế) và Lâm Quí (Hải Phòng) cũng đã phải sớm nói lời chia tay vì chấn thương. Như vậy, từ 37 cầu thủ được triệu tập cho U.22 Việt Nam ban đầu, hiện chỉ còn 29 người. Sẽ có thêm 6 cái tên nữa ra về khi HLV Park chốt danh sách 23 cầu thủ đăng ký chính thức tham dự vòng loại U.23 châu Á 2020 vào ngày 20-3 hoặc 1 ngày trước trận ra quân gặp Brunei.

Dù vậy, ngay từ lúc này người ta có thể thấy bộ khung của U.22 Việt Nam tại vòng loại Giải U.23 châu Á 2020 sẽ là 13 cầu thủ từng ăn cơm đội tuyển quốc gia gồm 9 thành viên tham dự VCK Asian Cup 2019 là: Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Bùi Tiến Dũng (trung vệ), Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh, Thành Chung, Hồ Tấn Tài; cùng 4 cái tên cũng từng được triệu tập cho chiến dịch này: Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình (HAGL), Hoàng Đức (Viettel), Ngô Tùng Quốc (TP.Hồ Chí Minh). Tức nòng cốt là lứa cầu thủ sinh năm 1997-1998 từng hạng 3 U.19 châu Á 2016, tham dự World Cup U.20 năm 2017. Trong số này, ngoài những gương mặt đã lên tuyển quốc gia, U.23, U.22, có sự trở lại của hậu vệ Mạc Đức Việt Anh, Đỗ Thanh Thịnh (SHB.ĐN), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), tiền vệ Thái Quý (Hà Nội), tiền đạo Hoàng Đức (Viettel).

6 cái tên cuối cùng bị gạch nhiều khả năng sẽ rơi vào 8 gương mặt U.20 (sinh năm 1999 đổ về sau), vốn là “của để dành” cho SEA Games 2021 mà Việt Nam là nước chủ nhà.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều