Báo Đồng Nai điện tử
En

V.League dừng 1 tháng, ai buồn, ai vui?

09:03, 11/03/2019

Tất nhiên miễn cưỡng, chẳng đặng đừng là TP.Hồ Chí Minh khi họ đang đà hưng phấn bỗng phải dừng lại, ngắt mạch 3 trận toàn thắng. Cũng đang vào phom là 4 đội phía sau: Hà Nội, SLNA, Hải Phòng, Sài Gòn.

Tất nhiên miễn cưỡng, chẳng đặng đừng là TP.Hồ Chí Minh khi họ đang đà hưng phấn bỗng phải dừng lại, ngắt mạch 3 trận toàn thắng. Cũng đang vào phom là 4 đội phía sau: Hà Nội, SLNA, Hải Phòng, Sài Gòn.

Ngược lại, với những đội có khởi đầu mùa giải không mấy suôn sẻ, thậm chí có dấu hiệu khủng hoảng về phong độ ngay sau vạch xuất phát thì quãng nghỉ này là quý giá. Không thể mừng hơn và kịp thời hơn là đội chót bảng S.Khánh Hòa. Đây là khoảng lặng cần thiết để giúp các cầu thủ xốc lại tinh thần và HLV Võ Đình Tân tìm câu trả lời đâu là nguyên nhân khiến đội bóng toàn thua cả 3 trận, nhận đến 10 bàn thủng lưới hay điều gì xảy ra trong đầu và đôi chân các học trò.

Tương tự là HLV Dương Minh Ninh và HAGL. 1 tháng đóng cửa rèn quân sẽ giúp cho đội bóng Phố Núi sửa chữa, khắc phục những điểm yếu đã lộ ra, hoàn thiện lối chơi để trở lại với diện mạo mới cho mục tiêu tốp 5 mà nhà tài trợ Thaco mới đây yêu cầu.

Mừng không kém là các đội đang phải đối đầu với khủng hoảng lực lượng do chấn thương như Than QN. 1 tháng là thời gian đủ để HLV Phan Thanh Hùng chào đón sự trở lại của hơn nửa đội hình chính như Thanh Hào, Nguyên Sa, Xuân Hùng…, hoặc thử nghiệm thêm những phương án thay thế.

Về mặt cá nhân, vui nhất hẳn là các ngoại binh lần đầu chơi bóng tại Việt Nam, họ sẽ có thêm thời gian tìm hiểu, hòa nhập CLB mới.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều