Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng loại U.23 châu Á 2020: Còn 4 ngày

09:03, 17/03/2019

Trong cuộc cọ xát gần như là duy nhất để chuẩn bị cho vòng loại Giải U.23 châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo đã sử dụng 26/34 cầu thủ, chủ yếu là tạo điều kiện cho những gương mặt mới thể hiện.

Trong cuộc cọ xát gần như là duy nhất để chuẩn bị cho vòng loại Giải U.23 châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo đã sử dụng 26/34 cầu thủ, chủ yếu là tạo điều kiện cho những gương mặt mới thể hiện.

HLV Park Hang-seo thu được nhiều tín hiệu vui sau chiến thắng 6-1 của U23 Việt Nam trước Đài Loan (Trung Quốc) trong trận đá tập trên sân Hàng Đẫy tối 16-3.Trong ảnh: Hà Đức Chinh (25) và đồng đội có 6 bàn vào lưới Đài Loan (Trung Quốc)
HLV Park Hang-seo thu được nhiều tín hiệu vui sau chiến thắng 6-1 của U23 Việt Nam trước Đài Loan (Trung Quốc) trong trận đá tập trên sân Hàng Đẫy tối 16-3.Trong ảnh: Hà Đức Chinh (25) và đồng đội có 6 bàn vào lưới Đài Loan (Trung Quốc)

Trong 8 tuyển thủ quốc gia tham dự VCK Asian Cup 2019 thì Quang Hải, Văn Hậu ngồi trên khán đài; Tiến Linh chấn thương; Đình Trọng chỉ vào sân 15 phút cuối để lấy lại cảm giác bóng sau ca phẫu thuật; 3 cái tên còn lại là thủ môn Tiến Dũng, trung vệ Thành Chung, tiền đạo Hà Đức Chinh vốn chỉ là dự bị ở tuyển quốc gia.

Chiến thắng 6-1 (Xuân Tú, Đức Chiến, Đức Chinh, Thanh Bình và Tấn Sinh ghi bàn) là tỷ số đậm nhất dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc, do “quân xanh” quá yếu, tuy vậy các tân binh cũng đã ghi điểm. Trong đó nổi bật là 2 cầu thủ HAGL: tiền đạo 21 tuổi Đinh Thanh Bình với cú đúp gửi lời thách thức đến các chân sút đàn anh và tiền vệ trung tâm Trần Thanh Sơn được thử nghiệm trong vai trò mới là tiền đạo biên. 2 tiền đạo dự Giải U.22 Đông Nam Á Danh Trung, Xuân Tú cũng để lại được dấu ấn. Về phía các cựu binh, Đức Chinh phần nào cởi bỏ được áp lực với pha lập công trên chấm 11m. Nhưng mừng nhất với thầy Park là trung vệ Đình Trọng đã có thể trở lại.

Về lối chơi, U.22 Việt Nam cho thấy các miếng tấn công khá đa dạng, từ phối hợp trung lộ, phối hợp biên, xẻ nách. Tuy nhiên, dù U.22 Đài Loan hầu như không tạo ra được áp lực nào, hàng phòng ngự U.22 Việt Nam vẫn bộc lộ những sai sót.

Một ngày sau trận đấu tập kín này, ông Park đã cho các học trò thả lỏng và được tự do nghỉ ngơi, mua sắm trong chiều qua 17-3.

Ngày 20-3, 2 ngày trước trận ra quân gặp U.22 Brunei, U.22 Việt Nam sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ đăng ký chính thức.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều