Báo Đồng Nai điện tử
En

2 gương mặt O.22 nào cho SEA Games 30?

09:04, 14/04/2019

Ban tổ chức SEA Games 2019 của Philippines vừa chính thức công bố điều lệ môn bóng đá. Theo đó, tranh tấm HCV bóng đá nam Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 vẫn là các cầu thủ từ 22 tuổi trở xuống (U.22, sinh sau ngày 1-1-1997), nhưng được tăng cường thêm 2 gương mặt trên 22 tuổi (O.22 (over), sinh trước ngày 1-1-1997).

Ban tổ chức SEA Games 2019 của Philippines vừa chính thức công bố điều lệ môn bóng đá. Theo đó, tranh tấm HCV bóng đá nam Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 vẫn là các cầu thủ từ 22 tuổi trở xuống (U.22, sinh sau ngày 1-1-1997), nhưng được tăng cường thêm 2 gương mặt trên 22 tuổi (O.22 (over), sinh trước ngày 1-1-1997).

Công Phượng (phải) là cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm 2018
Công Phượng (phải) là cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm 2018

Như vậy, toàn bộ danh sách 23 cầu thủ vừa đánh bại Indonesia và Thái Lan tại vòng loại U.23 châu Á 2020 vừa qua hoàn toàn đủ điều kiện chinh chiến tại SEA Games vào cuối năm nay. Trong số này có đến 8 tuyển thủ quốc gia từng vô địch AFF Cup 2018 và vào tứ kết Asian Cup 2019 gồm: thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Thành Chung, tiền vệ Quang Hải và tiền đạo Đức Chinh, Tiến Linh. Với thêm 2 cái tên quá tuổi nữa, Việt Nam có thể mang đến Philippines một đội hình U.22+2 gần như là đội tuyển quốc gia 2.0 để tìm kiếm tấm HCV “60 năm cuộc đời”.

Nhưng để chọn 2 cái tên O.22 nào trong những cầu thủ xuất sắc nhất là không dễ, bởi đó không chỉ là người giỏi nhất, hơn hẳn các đàn em, mà phải là vị trí thích hợp, U.22 cần bổ sung nhất. Thông thường sự tăng cường được tập trung vào trục dọc. Ở vị trí thủ môn, dù Đặng Văn Lâm đang chơi rất hay ở Thai League nhưng nếu dành một suất cho vị trí trấn giữ khung thành là lãng phí, lăn tăn ở đây là hiện Bùi Tiến Dũng hầu như không được ra sân trong màu áo mới Hà Nội. Nhưng ở Asiad 2018, với U.23+3, HLV Park Hang-seo từng quyết định gạch tên Văn Lâm để dành suất cho Văn Quyết, Anh Đức và Hùng Dũng, dù khi ấy Tiến Dũng cũng rất ít được ra sân tại Thanh Hóa.

3 vị trí còn lại của trục xương sống là trung vệ, tiền vệ trung tâm và tiền đạo. Ở hàng phòng ngự, Đình Trọng đã trở lại nhưng Thành Chung, Tấn Sinh còn chưa được thử thách nhiều. Nếu thêm Quế Ngọc Hải hay Bùi Tiến Dũng (Viettel), Duy Mạnh sẽ mang lại sự an tâm hơn rất nhiều.

Nhưng một cầu thủ có khả năng sáng tạo, cầm trịch ở tuyến giữa có lẽ mới là vị trí cần nhất khi bộ đôi tiền vệ trung tâm Việt Hưng - Thái Quý của U.22 Việt Nam vừa qua đều thiên về phòng ngự. Xuân Trường hay Hùng Dũng sẽ là sự bổ sung tốt để giải phóng cho Quang Hải dâng cao.

Tương tự, với việc Tiến Linh vẫn chưa trở lại, những Danh Trung, Xuân Tú, Thanh Bình còn quá non, hàng công U.22 Việt Nam hiện chỉ còn mỗi Đức Chinh (ở vòng loại U.23 châu Á vừa qua ông Park phải đôn tiền vệ Hoàng Đức của Viettel lên chơi tiền đạo). Trong số các chân sút O.22 có rất nhiều ứng viên: Văn Toàn, Văn Đức, thậm chí cả “lão tướng” Anh Đức, nhưng có lẽ Công Phượng là phù hợp nhất.

Như vậy, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ phải lựa chọn giữa 2 trong 3 vị trí trục dọc nhưng với triết lý và sơ đồ 3-4-3 (hoặc 3-4-1-2), không chừng đó có thể là Trọng Hoàng hay Vũ Văn Thanh cho hành lang cánh phải khi Hồ Tuấn Tài (B.BD) cho thấy chưa đáp ứng được vai trò wing-back.   

                                     Đông Kha

Tin xem nhiều