Báo Đồng Nai điện tử
En

AFC Cup: 2 đại diện Việt Nam thắng to

10:04, 17/04/2019

Quyết lấy lại thanh danh sau thất bại khó hiểu ở trận lượt đi, trên sân của nhà vô địch Myanmar Yangoon United chiều ngày 17-4, đội hình xuất phát của Hà Nội có đến 6 vị trí chính thức của đội tuyển quốc gia và hiệp 2 tung vào sân cả 4 cầu thủ ngoại.

Quyết lấy lại thanh danh sau thất bại khó hiểu ở trận lượt đi, trên sân của nhà vô địch Myanmar Yangoon United chiều ngày 17-4, đội hình xuất phát của Hà Nội có đến 6 vị trí chính thức của đội tuyển quốc gia và hiệp 2 tung vào sân cả 4 cầu thủ ngoại.

CLB Hà Nội (áo xanh) đè bẹp Yangon United 5-2 ngay trên sân khách
CLB Hà Nội (áo xanh) đè bẹp Yangon United 5-2 ngay trên sân khách

Với trình độ và chất lượng đội hình hơn hẳn, nhà vô địch V.League có chiến thắng đậm đà 5-2 (Omar mở tỷ số khi bóng lăn chưa đầy 3 phút và lập hat-trick; Oseni có cú đúp). Thậm chí, Hà Nội có thể ra về sạch lưới (Yangoon gỡ hòa 1-1 và 2-2) nếu hàng phòng ngự với sự trở lại của Đình Trọng chơi tập trung hơn.

Một ngày trước đó, B.Bình Dương cũng có trận thắng bằng 1 set tennis trắng trước nhà á quân Myanmar Shan United. HLV Thanh Sơn đã quyết định chính xác khi tin dùng Mansaray thay vì chân sút số 1 Wander Luiz. Bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và phải bị thay ra ở trận lượt đi nhưng tiền đạo 22 tuổi người Sierra Leone từng chơi ở giải nhà nghề Mỹ Mansaray đã có một chiều bùng nổ với cú hat-trick và 2 pha kiến tạo đẹp mắt cho Anh Đức và Rabo ghi bàn. Tuy nhiên, chiến thắng đậm đà này đến từ tinh thần thi đấu nghiêm túc, tôn trọng đối thủ, tôn trọng người xem của đội chủ nhà. Đáng tiếc, chứng kiến trận đấu chỉ có hơn 2.500 khán giả đến sân, con số “lạnh lẽo” đối với một trận cầu ở đấu trường châu lục. Điều đó cho thấy ngay những CĐV của B.Bình Dương cũng không đặt niềm tin vào động lực của đội nhà.

Lần đầu tiên cả 2 đại diện Việt Nam cùng ca khúc khải hoàn ở một lượt đấu của AFC Cup mùa này và cho thấy nếu thực sự muốn đá, đá đúng phong độ hoàn toàn có khả năng tranh suất đi tiếp (3 đội đầu 3 bảng F, G, H và đội thứ nhì của 3 bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết khu vực Đông Nam Á).

Trần Đỗ

Tin xem nhiều