Báo Đồng Nai điện tử
En

Bán kết Champions League sẽ có ít nhất 2 đại diện Anh

10:04, 10/04/2019

Đó chắc chắn là một trong 2 đội trong cuộc nội chiến xứ sở sương mù: Tottenham - Man City. Sau trận tứ kết lượt đi, Tottenham đang có chút ưu thế với chiến thắng tối thiểu nhờ pha lập công duy nhất tiền đạo Son Heung-min.

Đó chắc chắn là một trong 2 đội trong cuộc nội chiến xứ sở sương mù: Tottenham - Man City. Sau trận tứ kết lượt đi, Tottenham đang có chút ưu thế với chiến thắng tối thiểu nhờ pha lập công duy nhất tiền đạo Son Heung-min.

Tuy nhiên, Man City hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ khi được trở về sân nhà Etihad chơi trận lượt về vào ngày 18-4 tới. Bởi rạng sáng ngày 10-4, dù dưỡng quân cho cuộc cạnh tranh ngôi vô địch Premier League với Liverpool, trước mắt là chuyến làm khách của Crystal Palace cuối tuần này (bộ đôi Sane và De Bruyne chỉ vào sân ở cuối trận), Man City lẽ ra đã có trận hòa có lợi nếu Aguero không đá hỏng quả 11m. Hơn nữa Tottenham có thể sẽ mất chân sút số 1 đã ghi 22 bàn từ đầu mùa khi Harry Kane đã dính chấn thương trong trận đấu này, có nguy cơ nghỉ đến hết mùa. Không phải không có lý do mà Pep Guardiola tự tin: “Đôi khi thua 0-1 tốt hơn là hòa 0-0 vì bạn biết chính xác những gì cần làm ở trận lượt về”.

Trong khi đó, đá bại Porto bởi 2 bàn thắng của Keita và Firmino, Liverpool gần như đã đặt một chân vào bán kết. Tuy HLV Conceicao của Porto tuyên bố sẽ xoay chuyển tình thế ở trận lượt về trên sân nhà (ngày 18-4) nhưng mùa trước ở vòng 1/8 họ cũng từng thua Liverpool 0-5 ở Anfield và sau đó chỉ tìm được trận hòa 0-0.

Trung Dũng

Tin xem nhiều