Báo Đồng Nai điện tử
En

Các tay đua chủ nhà thắng lớn Giải đua xe đạp "Về chiến khu Đ" mở rộng huyện Vĩnh Cửu lần XIV-2019

07:04, 22/04/2019

Sáng 21-4, tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu), UBND huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức khai mạc Giải đua xe đạp truyền thống "Về chiến khu Đ" mở rộng huyện Vĩnh Cửu lần XIV-2019 tranh cúp Donacoop.

Sáng 21-4, tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu), UBND huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức khai mạc Giải đua xe đạp truyền thống “Về chiến khu Đ” mở rộng huyện Vĩnh Cửu lần XIV-2019 tranh cúp Donacoop.

Các VĐV chuẩn bị xuất phát cự ly 20km
Các VĐV chuẩn bị xuất phát cự ly 20km

Giải thu hút 278 tay đua của 18 CLB xe đạp trong và ngoài huyện tham gia tranh tài theo 5 nội dung. Trong đó, 60 tay đua hệ đội tuyển thi đấu trên đường đua dài 40 km từ Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến ngã 3 Bà Hào, xã Mã Đà. Các tay đua lão tướng 1 (45-60 tuổi), lão tướng 2 (61 tuổi trở lên), nữ và hệ phong trào sẽ tranh trên đường đua dài 20km từ Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến trước trụ sở UBND xã Mã Đà.

Kết thúc giải, các tay đua chủ nhà Vĩnh Cửu chiến thắng áp đảo với 4 giải nhất trong tổng số 5 nội dung tranh tài. 2 tay đua huyện Vĩnh Cửu là Đặng Thành Được, Nguyễn Tấn Phúc lần lượt về 2 hạng đầu hệ đội tuyển, trong khi các tay đua xã Tân Bình (Vĩnh Cửu) lần lượt giành hạng nhất nội dung: phong trào (Trịnh Gia Huy), nữ (Nguyễn Thị Tuyết Mỹ) và lão tướng 1 (Nguyễn Hữu Tuấn). Giải nhất nội dung Lão tướng 2 thuộc về Lê Thái Thạch (xã Quang Trung, huyện Thống Nhất).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải nhất toàn đoàn cho huyện Vĩnh Cửu (hệ đội tuyển); Trường THPT Trị An giải nhất toàn đoàn hệ phong trào và giải phong cách.

Huy Anh

Tin xem nhiều