Báo Đồng Nai điện tử
En

Chia lại nhóm hạt giống bóng đá nam SEA Games 30

09:04, 22/04/2019

Sau văn bản phản đối của Ủy ban Olympic Việt Nam theo đề nghị của VFF, Ban tổ chức SEA Games 30 đã quyết định thay đổi cách chia nhóm hạt giống để bốc thăm chia bảng cho môn bóng đá nam.

Sau văn bản phản đối của Ủy ban Olympic Việt Nam theo đề nghị của VFF, Ban tổ chức SEA Games 30 đã quyết định thay đổi cách chia nhóm hạt giống để bốc thăm chia bảng cho môn bóng đá nam.

Cụ thể, chủ nhà Philippines và ĐKVĐ Thái Lan được mặc định ở vị trí A1 và B1. Căn cứ vào thành tích tại SEA Games 29 ở Malaysia 2 năm trước, có 3 nhóm phân loại hạt giống để bốc thăm vào 2 bảng A và B. Nhóm hạt giống số 1 gồm Malaysia (đương kim HCB), Indonesia (HCĐ). Nhóm 2 gồm Myanmar (hạng tư), Việt Nam (xếp thứ 3 bảng B SEA Games 29). Nhóm 3 gồm Singapore (hạng 3 bảng A), Lào (hạng 4 bảng A), Brunei (xếp cuối bảng A), Timor Leste (hạng 5 bảng B) và Campuchia (xếp chót bảng B).

Trước đó, không biết do nhầm lẫn hay hữu ý, dù có số điểm cao hơn tại vòng bảng SEA Games 2017 nhưng Ban tổ chức SEA Games 30 lại xếp Việt Nam vào nhóm hạt giống cuối cùng với 4 đội có thành tích kém nhất 2 năm trước là Lào, Campuchia, Timor Leste, Brunei; trong khi Singapore lại ở nhóm 3 cùng đội hạng 4 Myanmar. Việc quy định tham dự môn bóng đá nam tại SEA Games 30 là các đội tuyển U.22+2 cũng là ý của nước chủ nhà, có lẽ do tại vòng loại U.23 châu Á 2020 vừa qua, U.22 Philippines đứng chót bảng đấu có Trung Quốc (thua 0-8), Malaysia (0-3) và Lào (2-3).

Trường Xuyên

Tin xem nhiều