Báo Đồng Nai điện tử
En

Huỳnh Thanh Tùng thắng chặng 1 Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh 2019

08:04, 13/04/2019

Ngày 13-4, Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 31 – năm 2019 với chủ đề "Non sông liền một dải" đã chính thức khai mạc và khởi tranh chặng đầu tiên.

Ngày 13-4, Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 31 – năm 2019 với chủ đề “Non sông liền một dải” đã chính thức khai mạc và khởi tranh chặng đầu tiên.

Tay đua Huỳnh Thanh Tùng vui mừng khi về nhất chặng
Tay đua Huỳnh Thanh Tùng vui mừng khi về nhất chặng

Đây là một trong những hoạt động thể thao, văn hóa kỷ niệm 44 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019).

Huỳnh Thanh Tùng tạo hình trái tim ăn mừng chiến thắng tặng vợ mới cưới
Huỳnh Thanh Tùng tạo hình trái tim ăn mừng chiến thắng tặng vợ mới cưới

Ngay sau lễ khai mạc, các tay đua bước vào tranh tài ở chặng đua thứ nhất với lộ trình 52km vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Nghệ An.

Các tay đua bứt phá về đích
Các tay đua bứt phá về đích

Ở vòng đua cuối, tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) với chiến thuật thi đấu hợp lý, tranh thủ các đội đua mạnh kèm cặp nhau đã một mình bứt phá thành công và độc diễn về đích giành chiến thắng. Hai anh em tay đua Lê Văn Duẩn (Anh văn Hội Việt Mỹ TP. Hồ Chí Minh - VUS) và Lê Nguyệt Minh (TP. Hồ Chí Minh MM Mega Market) lần lượt về sau 1’03”. Đáng chú ý, ngoài kiểu chào nhà binh quen thuộc tại đích đến, Huỳnh Thanh Tùng có màn ăn mừng chiến thắng chặng mở màn đầy ấn tượng khi tạo hình trái tim tặng cho vợ mới cưới.

Huỳnh Thanh Tùng mặc áo vàng sau chặng 1
Huỳnh Thanh Tùng mặc áo vàng sau chặng 1

Chiến thắng trên cũng giúp Thanh Tùng tạm mặc chiếc áo vàng sau chặng đầu. Trong khi đó, tay đua kỳ cựu Lê Văn Duẩn (Anh văn Hội Việt Mỹ TP. Hồ Chí Minh - VUS) với 2 lần về nhì điểm rút dọc đường và về nhì chặng, tạm mặc chiếc áo xanh với 18 điểm hơn Huỳnh Thanh Tùng (QK7) đúng 3 điểm. Áo trắng dành cho tay đua trẻ thuộc về Trần Tuấn Kiệt đội Calytos Đồng Tháp.

Về đồng đội, đội Quân Khu 7 tạm dẫn đầu, đội VUS xếp thứ hai và đội Tập đoàn Lộc Trời xếp thứ ba.

 Tay đua kỳ cựu Lê Văn Duẩn mặc áo Xanh sau chặng 1
Tay đua kỳ cựu Lê Văn Duẩn mặc áo Xanh sau chặng 1

Ngày mai diễn ra chặng đua thứ 2 từ TP.Vinh (Nghệ An) đi Đồng Hới (Quảng Bình) với lộ trình 199 km.

Giải năm nay có 83 tay đua đến từ 12 đội đua trong nước tham gia tranh tài tại giải như các đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh MM Mega Market, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Calytos Đồng Tháp, Bike Life Đồng Nai… Riêng Đồng Nai có hai đội là Bike Life Đồng Nai và Ynghua Đồng Nai.

Ở giải năm nay có sự góp mặt của các tay đua tuyển thủ quốc gia, tuyển thủ trẻ đang chuẩn bị cho các giải quốc tế 2019, các tay đua ngoại binh từng đạt thành tích cao trên đấu trường quốc tế như: Mirsamad Pourseyedi (Iran), Áo vàng VOH 2018 - Sarda Javier (Tây Ban Nha), Loic Desriac (Pháp)…

 Giải có tổng cộng 16 chặng, đi qua các tỉnh thành, xuất phát từ  Nghệ An, đi qua các tỉnh Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng... và kết thúc tại TP. Hồ CHí Minh vào trưa 30-4. Tổng lộ trình là gần 2.000 km, đi qua 10 ngọn đèo. Các chặng đua được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV).

Anh Tâm

Tin xem nhiều