Báo Đồng Nai điện tử
En

TP.Hồ Chí Minh giữ vững ngôi đầu

10:04, 21/04/2019

Trong lần đầu tiên đối đầu trên đất Việt giữa 2 ông thầy người Hàn Quốc là Chung Hae-seong và Lee Heung-sil, người đồng nghiệp đàn anh từng cùng HLV Park Hang-seo là cựu trợ lý cho Guus Hiddink ở World Cup 2002 Chung Hae-seong đã tạm dẫn trước.

Trong lần đầu tiên đối đầu trên đất Việt giữa 2 ông thầy người Hàn Quốc là Chung Hae-seong và Lee Heung-sil, người đồng nghiệp đàn anh từng cùng HLV Park Hang-seo là cựu trợ lý cho Guus Hiddink ở World Cup 2002 Chung Hae-seong đã tạm dẫn trước.

Viettel (áo trắng) hoàn toàn bất lực trước TP.Hồ Chí Minh
Viettel (áo trắng) hoàn toàn bất lực trước TP.Hồ Chí Minh

2 bàn thắng của Hữu Tuấn và Vinicius vào lưới tân binh Viettel đã giúp cho TP.Hồ Chí Minh nối dài mạch bất bại lên con số 6, trong đó có đến 5 trận thắng, tiếp tục dẫn đầu V.League 2019 sau gần nửa hành trình lượt đi. Tuy nhiên, cái giá đội bóng thành phố mang tên Bác phải trả cho 3 điểm trên sân nhà khá đắt khi tân binh, cựu tuyển thủ quốc gia Hoàng Thịnh bị chấn thương nặng và tiền đạo người Palestine Matias Nicolas cũng phải rời sân sau một pha va chạm. Đây sẽ là tổn thất lớn, bởi thứ bảy tới họ sẽ có “trận chung kết” sớm lượt đi với nhà ĐKVĐ Hà Nội trên sân Hàng Đẫy.

Cũng không được đánh giá cao nhưng với chiến thắng thứ 4 và đầu tiên trên sân khách trước SHB.ĐN, SLNA đã “âm thầm” tích lũy được 13 điểm (chỉ kém TP.Hồ Chí Minh 3 điểm). Nếu trong trận đấu muộn nhất của vòng 6, Hà Nội và Hải Phòng níu chân nhau, đội bóng xứ Nghệ sẽ chiếm vị trí thứ nhì.

Trở về sân nhà và nhờ các ngoại binh bùng nổ, Than QN đã tái lập chiến thắng trước Thanh Hóa ở vòng 3 bằng tỷ số 3-0 trước Sài Gòn, trong đó Dyachenko lập cú đúp và bàn còn lại là của chân sút người Bờ Biển Ngà mùa trước chơi cho SHB.ĐN Herman. Bất bại trên sân nhà (2 thắng, 1 hòa), đội bóng đất mỏ đã vươn lên tốp 5.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều