Báo Đồng Nai điện tử
En

Việt Nam và Thái Lan tập trung 2 đội tuyển cùng lúc

09:04, 14/04/2019

Do 2 nhiệm vụ quan trọng vòng loại World Cup 2020 và SEA Games 2019 đều diễn ra vào cuối năm nên để các tuyển thủ, đặc biệt là đội U.22 có nhiều thời gian chuẩn bị, VFF và HLV Park Hang-seo đã thống nhất sẽ tập trung ĐTQG và U.22 cùng một lúc trong các đợt FIFA Day.

Do 2 nhiệm vụ quan trọng vòng loại World Cup 2020 và SEA Games 2019 đều diễn ra vào cuối năm nên để các tuyển thủ, đặc biệt là đội U.22 có nhiều thời gian chuẩn bị, VFF và HLV Park Hang-seo đã thống nhất sẽ tập trung ĐTQG và U.22 cùng một lúc trong các đợt FIFA Day.

Điều này sẽ giúp cho Ban huấn luyện có thể thường xuyên kiểm tra chuyên môn cầu thủ, có những đánh giá, nhận định chính xác hơn, qua đó giúp ông Park quyết định chọn lựa 2 cầu thủ trên 22 tuổi nào để tăng cường tham dự SEA Games (ông Park vẫn là HLV trưởng nhưng 2 đội sẽ có ê-kíp, đội ngũ trợ lý riêng).

Mới đây, VFF đã chuyển cho HLV Park bản danh sách khoảng 100 cầu thủ để theo dõi, sàng lọc. Hiện hàng tuần ông Park và trợ lý số 1 Lee Young-jin đều chia nhau đến các sân xem V.League và Giải hạng nhất để chọn quân. ĐTQG Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào cuối tháng 5 để tham dự King’s Cup (từ ngày 5 đến 8-6), song song đó là tuyển U.22.

Trong khi đó, sau thất bại nặng nề 0-4 trước Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á 2020, có nguy cơ mất tấm HCV SEA Games đã giành được ở 3 kỳ liên tiếp gần đây cũng như đe dọa đến tham vọng giành vé dự Olympic tại VCK U.23 châu Á năm sau trên sân nhà, Thái Lan cũng đã thay đổi kế hoạch chuẩn bị của tuyển U.22. Cụ thể, cùng với ĐTQG của HLV Yodyardthai tham dự King’s Cup, từ ngày 29-5 đến 15-6 tuyển U.22 Thái Lan cũng sẽ tập trung, thi đấu giao hữu dưới sự dẫn dắt của HLV Alexandre Gama.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều