Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng 5 V.League: TP.Hồ Chí Minh lấy lại ngôi đầu

09:04, 14/04/2019

Đội bóng đang bị thủng lưới nhiều nhất giải với 11 bàn thua đã khiến đội sở hữu hàng công mạnh nhất với 12 bàn thắng bất lực. Một lần nữa S.Khánh Hòa cho thấy họ là khắc tinh thực sự của Hà Nội tại phố biển Nha Trang.

Đội bóng đang bị thủng lưới nhiều nhất giải với 11 bàn thua đã khiến đội sở hữu hàng công mạnh nhất với 12 bàn thắng bất lực. Một lần nữa S.Khánh Hòa cho thấy họ là khắc tinh thực sự của Hà Nội tại phố biển Nha Trang.

Để phá lối chơi kiểm soát bóng của nhà ĐKVĐ, S.Khánh Hòa hầu như khoán trắng mặt trận tấn công cho bộ đôi tiền đạo ngoại Toure, Oliveira để 9 cầu thủ còn lại thiết lập 3 tầng phòng ngự kín kẽ trên sân nhà theo thế cài răng lược. Bố trí đội hình thấp nhưng các đợt phản công của đội bóng Phố Biển cũng hết sức nguy hiểm. Ngoài 2 pha đưa bóng vào lưới của Oliveira bị từ chối vì việt vị, mỗi khi Zarour (trung vệ nhưng đã có 3 bàn thắng) dâng cao trong các tình huống cố định, khung thành Hà Nội đều bị đe dọa.

Tuy vậy, với những cá nhân đẳng cấp đội bóng thủ đô không phải không có những cơ hội ngon ăn, nhưng đúng là như một cái dớp trên sân 19-8, tất cả đều bị bỏ lỡ. Quang Hải đi bóng qua 3 cầu thủ chủ nhà dứt điểm ăn chắc, bóng lại tìm đến đúng cột dọc. Oseni rồi Hoàng Vũ Samson 2 lần trong tư thế đối mặt đều không thắng được thủ môn Tuấn Mạnh. Lần thứ 5 liên tiếp trong suốt 3 mùa Hà Nội không thể rời Nha Trang với trọn vẹn niềm vui (2 thua, 3 hòa). Vẫn bất bại nhưng với chỉ 1 điểm từ trận hòa 0-0, nhà vô địch phải trả lại ngôi đầu cho TP.Hồ Chí Minh khi ở trận đấu sớm nhất trước đó đội bóng của HLV Chung Hae-seong có chiến thắng kịch tính 3-2 trên chấm 11m ở phút 90, ngay trên sân B.Bình Dương. May cho Hà Nội khi họ vẫn giữ được vị trí thứ nhì vì Hải Phòng bị SHB.ĐN chia điểm 1-1.

5 trận liên tiếp bất bại, trong đó có 4 chiến thắng, TP.Hồ Chí Minh tiếp tục là hiện tượng đầu mùa. “Ngựa ô” và nhà ĐKVĐ sẽ gặp nhau ở vòng 7 tại Hà Nội vào ngày 27-4 tới.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều