Báo Đồng Nai điện tử
En

Đau đầu lịch thi đấu quốc gia, quốc tế

09:05, 20/05/2019

Mùa giải quốc nội 2019 đã trải qua gần nửa chặng đường khá suôn sẻ, V.League chỉ phải ngắt quãng một lần sau vòng 3 vì vòng loại Giải U.23 châu Á 2020.

Mùa giải quốc nội 2019 đã trải qua gần nửa chặng đường khá suôn sẻ, V.League chỉ phải ngắt quãng một lần sau vòng 3 vì vòng loại Giải U.23 châu Á 2020. Tuy nhiên, từ đây đến cuối năm, với 2 giải đấu quốc tế quan trọng là vòng loại World Cup 2022 của ĐTQG (vào đầu tháng 9) và SEA Games 30 của đội tuyển U.22+2 (tháng 11), cùng với việc cả 2 CLB Hà Nội và B.Bình Dương giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp AFC Cup, Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam phải đau đầu tính toán lịch thi đấu còn lại cho 3 giải đấu V.League, hạng nhất và Cúp QG.

Trên cơ sở ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhiệm vụ quốc gia, một lịch thi đấu mới đã được ban hành. Theo đó, sau vòng 12 vào cuối tháng này, Giải VĐQG sẽ tạm dừng 2 tuần để đội tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup tại Thái Lan (từ ngày 5 đến 8-6) và đội tuyển U.22 có trận giao hữu với Myanmar vào ngày 7-6. Vòng 13 khép lại lượt đi, V.League sẽ trở lại vào ngày 14-6 với 2 trận đấu sớm nhất của Hà Nội và B.Bình Dương để 2 CLB này thi đấu trận bán kết lượt đi khu vực ASEAN của AFC Cup vào ngày 18 và 19-6 và trận lượt về vào ngày 25 và 26-6. Sau đó, liên tiếp trong 3 ngày cuối tháng 6 sẽ là vòng 1/8 Cúp QG, ngay sau đó là vòng tứ kết trong 2 ngày 3 và 4-7.

Ngày 7-7 sẽ chính thức khởi tranh lượt về V.League và đá liên tục đến vòng 21 cho đến ngày 18-8 để ĐTQG có ít nhất hơn nửa tháng chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, lịch thi đấu 5 vòng cuối vẫn phải “bỏ ngỏ” vì còn tùy thuộc vào việc tại AFC Cup, Hà Nội và B.Bình Dương có vào vòng play-off liên khu vực hay không (nếu đi tiếp sẽ thi đấu các ngày 20, 21-8 hoặc 10, 11-9) và kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 của AFC vào ngày 17-7 tới (dự kiến đội tuyển Việt Nam có 2 đợt tập trung: từ ngày 2 đến 10-9 và từ ngày 7 đến 15-10. Nhưng dù lịch thi đấu 5 vòng cuối như thế nào thì Giải VĐQG sẽ phải kết thúc trước ngày 6-10 để ĐTQG tiếp tục thi đấu vòng loại World Cup và đội tuyển U.22+2 chuẩn bị cho SEA Games 30.

Riêng Giải hạng nhất quốc gia sẽ thi đấu một lèo lượt về từ ngày 6-7 đến 22-9, với chỉ một khoảng giãn cách giữa vòng 20 và vòng 21 (từ ngày 1 đến 15-9) để các cầu thủ có thể tham gia ĐTQG nếu được triệu tập.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều