Báo Đồng Nai điện tử
En

Bán kết UEFA Nations League

10:06, 05/06/2019

Không có EURO và các giải VĐQG, Champions League, Europa League cũng đã hạ màn, nhưng cuối tuần này bóng đá châu Âu vẫn là tâm điểm với đoạn kết của Giải vô địch các quốc gia (Nations League) lần đầu tiên.

Không có EURO và các giải VĐQG, Champions League, Europa League cũng đã hạ màn, nhưng cuối tuần này bóng đá châu Âu vẫn là tâm điểm với đoạn kết của Giải vô địch các quốc gia (Nations League) lần đầu tiên.

Sau vòng đấu bảng (từ tháng 9 đến tháng 11-2018) với rất nhiều bất ngờ khi những tên tuổi lớn như nhà ĐKVĐ thế giới Pháp và Tây Ban Nha, Italia, Bỉ chỉ có thể trụ hạng League A; còn Đức và đương kim á quân thế giới Croatia phải xuống League B. Thay vào đó, 4 cái tên giành vé vào bán kết là Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Thụy Sĩ. Vòng bán kết và chung kết diễn ra tại Bồ Đào Nha và theo kết quả bốc thăm trận bán kết 1 Bồ Đào Nha gặp Thụy Sĩ (đã diễn ra rạng sáng nay 6-6 mà đội chủ nhà có sự xuất hiện lần đầu tiên kể từ đầu giải của Ronaldo). Còn trận bán kết 2 vào 1 giờ 45 sáng mai 7-6 là cuộc đụng độ giữa 2 “kỳ phùng địch thủ” Anh - Hà Lan (trực tiếp BĐTV). Cả 2 đội tuyển đều có sự hồi sinh trong năm qua, Hà Lan vượt mặt cả Pháp và Đức ở vòng bảng, Anh thì vào bán kết World Cup rồi ngược dòng trước Tây Ban Nha và ở cấp CLB là 2 trận chung kết châu Âu toàn Anh.

Đáng chú ý là có rất nhiều tuyển thủ Hà Lan đang chơi bóng ở Premier League, cầu thủ xuất sắc nhất tại Anh mùa 2018/19 trung vệ van Dijk cùng Wijnaldum sẽ đối đầu với các đồng đội tại Liverpool là Arnold, Gomez, Henderson. Đây còn được coi là trận đấu của sức trẻ khi Tam sư của Southgate thậm chí không có cầu thủ nào có tới 50 lần khoác áo ĐTQG; còn đội Hà Lan của HLV Ronald Koeman sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng bậc nhất thế giới hiện nay như: trung vệ 19 tuổi Matthijs, 2 tiền vệ 22 tuổi de Jong và Van de Beek...

Trung Dũng

Tin xem nhiều