Báo Đồng Nai điện tử
En

Việt Nam chắc suất tốp 15 châu Á

10:06, 09/06/2019

Trước King's Cup trên bảng xếp hạng FIFA, bóng đá Việt Nam có 1.227 điểm, xếp thứ 98 thế giới và 16 châu Á. Với chiến thắng trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 4,5 điểm và hòa Curacao trong 90 phút được thêm 0,7 điểm, tổng cộng tích lũy thêm 5,2 điểm. Trên bảng xếp hạng FIFA được công bố vào tháng 7-2019, Việt Nam sẽ đạt 1.232,5 điểm.

Trước King’s Cup trên bảng xếp hạng FIFA, bóng đá Việt Nam có 1.227 điểm, xếp thứ 98 thế giới và 16 châu Á. Với chiến thắng trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 4,5 điểm và hòa Curacao trong 90 phút được thêm 0,7 điểm, tổng cộng tích lũy thêm 5,2 điểm. Trên bảng xếp hạng FIFA được công bố vào tháng 7-2019, Việt Nam sẽ đạt 1.232,5 điểm.

Trong loạt trận giao hữu FIFA days vào ngày 11-6, cho dù đội tuyển đang xếp trên (hạng 15 châu Á) là Jordan (hiện 1.229 điểm) có thắng Indonesia cũng chỉ được thêm 3 điểm thành 1.232 điểm, vẫn kém Việt Nam 0,5 điểm và đội hạng 17 Palestine (1.224 điểm) có đánh bại Kyrgyzstan được cộng 5 điểm, cũng chỉ có 1.229 điểm. Như vậy, Việt Nam chắc chắn nhảy một bậc, thay chân Jordan chiếm giữ hạng 97 thế giới và 15 châu Á.

Đây chưa phải là thứ hạng cao nhất (tháng 9-1998 sau khi vào chung kết AFF Cup, Việt Nam từng vươn lên đến vị trí 84 thế giới), nhưng là lợi thế quan trọng cho kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á (vào ngày 17-7 tại Qatar). Theo điều lệ, 40 đội tuyển được chia làm 5 nhóm hạt giống dựa trên bảng xếp hạng FIFA tháng 7-2019. Nhóm đầu gồm 8 đội có thứ hạng cao nhất châu Á, còn nhóm 2 gồm 8 đội từ vị trí thứ 9-16. Tương tự, các đội từ thứ 17-24 vào nhóm 3, từ 25-32 thuộc nhóm 4. Cuối cùng, nhóm 5 gồm 2 đội thứ 33, 34 và 6 đội vượt qua vòng loại thứ nhất.

Khi bốc thăm phân bảng, những đội cùng nhóm không nằm chung bảng. Được đứng trong nhóm 2, Việt Nam sẽ tránh được những đội mạnh cùng nhóm (căn cứ vị trí hiện tại là: Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan và Jordan (hoặc Palestine). Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, các đội trong bảng đá vòng tròn 2 lượt sân nhà, sân khách từ tháng 9-2019 đến tháng 6-2020. 8 đội nhất bảng và 4 đội về nhì có thành tích cao sẽ tiếp tục vòng loại thứ 3 và vào thẳng VCK Asian Cup 2023 tại Trung Quốc. Việt Nam chưa từng vào đến vòng loại thứ 3 World Cup nhưng với những gì đã thể hiện tại VCK Asian Cup 2019 và King’s Cup vừa diễn ra thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể lại làm nên lịch sử.

Phương Duy

Tin xem nhiều