Báo Đồng Nai điện tử
En

Bán kết U.17 quốc gia 2019

09:07, 08/07/2019

Dù không có mặt cầu thủ trẻ của lò đào tạo giàu thành tích nhất của sân chơi này với 7 lần vô địch là SLNA hay SHB.ĐN (3 lần lên ngôi), Hà Nội, nhưng không vì thế VCK U.17 quốc gia 2019 tại Tây Ninh kém phần hấp dẫn.

Dù không có mặt cầu thủ trẻ của lò đào tạo giàu thành tích nhất của sân chơi này với 7 lần vô địch là SLNA hay SHB.ĐN (3 lần lên ngôi), Hà Nội, nhưng không vì thế VCK U.17 quốc gia 2019 tại Tây Ninh kém phần hấp dẫn.

Bất ngờ lớn nhất là Thanh Hóa, sau khi vào chung kết Giải U.15, bóng đá trẻ xứ Thanh lại tiếp tục giành vé vào bán kết U.17. Thậm chí, U.17 Thanh Hóa còn đánh bại “nhà giàu” 3 lần vô địch PVF để đứng đầu bảng B. Trong khi đó tại bảng A, ĐKVĐ Viettel khẳng định sức mạnh với 3 chiến thắng tuyệt đối trước HAGL, cựu vô địch U.17 2016 Đồng Tháp và chủ nhà Tây Ninh. Thú vị nhất là các đàn em của Công Phượng, Xuân Trường, sau hai trận đầu toàn thua, 1-2 trước Đồng Tháp và 0-1 trước Viettel, cánh cửa đi tiếp của U.17 HAGL tưởng như đã đóng sập. Tuy nhiên, chiến thắng đậm đà 4-0 trong trận cuối cùng vòng bảng trước Tây Ninh, cộng với Viettel đánh bại Đồng Tháp đã giúp đội bóng trẻ phố núi lách qua khe cửa hẹp.

2 trận bán kết sẽ diễn ra vào chiều ngày 9-7, vào lúc 16 giờ, Viettel đối đầu PVF. Đôi bên từng gặp nhau ở 2 trận chung kết U.17 2015, 2017 tại TP.Hồ Chí Minh và PVF đều thắng với tỷ số rất sít sao (luân lưu 11m và 2-1), là ĐKVĐ Viettel quyết thay đổi lịch sử. Tiếp đó vào 18 giờ 30, U.17 Thanh Hóa gặp HAGL. Không chỉ là cuộc cạnh tranh danh hiệu, 2 trận bán kết và chung kết (16 giờ 11-7, đều được trực tiếp trên Next Sports và VFF Channel) còn là cơ hội để các cầu thủ “lọt vào mắt xanh” của HLV Hoàng Anh Tuấn, bổ sung cho đội tuyển U.18 Việt Nam hiện đang tập trung chuẩn bị cho Giải U.18 Đông Nam Á vào tháng 8 tới.

Phương Duy

Tin xem nhiều