Báo Đồng Nai điện tử
En

Copa America bao giờ sánh được với EURO?

09:07, 08/07/2019

Không có gì bất ngờ, chủ nhà Brasil giải cơn khát danh hiệu Nam Mỹ kéo dài suốt 12 năm để có lần lên ngôi thứ 9. Tiền đạo của Man City Jesus trở thành nhân vật nổi bật trong chiến thắng Peru 3-1 ở trận chung kết với 1 bàn, 1 pha kiến tạo và…1 thẻ đỏ.

Không có gì bất ngờ, chủ nhà Brasil giải cơn khát danh hiệu Nam Mỹ kéo dài suốt 12 năm để có lần lên ngôi thứ 9. Tiền đạo của Man City Jesus trở thành nhân vật nổi bật trong chiến thắng Peru 3-1 ở trận chung kết với 1 bàn, 1 pha kiến tạo và…1 thẻ đỏ.

Không chỉ vậy, Brasil còn thâu tóm trọn mọi danh hiệu của Copa America 2019. Cùng với giải Fair Play, đội trưởng, hậu vệ cánh phải 36 tuổi Dani Alves là cầu thủ xuất sắc nhất giải (cầu thủ đầu tiên giành tới 40 danh hiệu trong sự nghiệp). Lập kỷ lục giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp, cho đến tận trận cuối cùng mới lần đầu tiên và duy nhất vào lưới nhặt bóng (lại là bàn thua trên chấm 11m), Becker là thủ môn xuất sắc nhất. Người trấn giữ khung thành 26 tuổi của Liverpool cũng đi vào lịch sử với tư cách thủ thành đầu tiên giành 3 “Găng tay vàng” trong một mùa giải. Trước Copa, anh được bầu là thủ môn hay nhất mùa của cả giải Ngoại hạng Anh lẫn Champions League 2018-2019. Danh hiệu vua phá lưới cũng thuộc về Brasil, tiền vệ trẻ Everton Soares với 3 bàn thắng và 1 pha kiến tạo (anh cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết).

Tuy nhiên, có quá nhiều vấn đề hậu trường ở giải vô địch châu lục có lịch sử 103 tuổi đời với 46 lần tổ chức này, từ chất lượng sân cỏ đến chất lượng chuyên môn. Chờ xem Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ có “dám” xử Messi hay không, nhưng có một điều chắc chắn nếu là EURO, thậm chí là ASIAN Cup, siêu sao này dù cay cú, uất ức đến mấy cũng không dám phát biểu văng mạng, “chửi” tất cả như thế. Sang năm, Copa America 2020 tại Argentina và Colombia sẽ được tổ chức trùng với EURO, ai xem?

Trung Dũng

Tin xem nhiều