Báo Đồng Nai điện tử
En

Hòa Thái Lan, U18 Việt Nam có nguy cơ bị loại từ vòng bảng

09:08, 14/08/2019

U18 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước U18 Campuchia và hy vọng U18 Malaysia hoặc U18 Australia thua trận, mới giành quyền đi tiếp.
 
 

U18 Việt Nam chỉ có thể giành được 1 điểm trong trận đấu với Thái Lan khi hai đội hòa nhau 0-0 ở lượt trận thứ tư bảng B giải U18 Đông Nam Á 2019.

U18 Việt Nam không được nắm quyền tự quyết sau trận hòa Thái Lan. (Nguồn: VFF)
U18 Việt Nam không được nắm quyền tự quyết sau trận hòa Thái Lan. (Nguồn: VFF)

Trận hòa này khiến chủ nhà U18 Việt Nam đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi giải đấu ngay từ vòng bảng.

Sau 4 trận đã đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mới chỉ có 7 điểm (+1), ít hơn 2 điểm và kém rất nhiều về hiệu số so với hai đội xếp trên là U18 Malaysia (9 điểm, +7) và U18 Australia (9 điểm, +6).

Điều này đồng nghĩa với việc U18 Việt Nam không được nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé bán kết.

U18 Việt Nam buộc phải thắng đậm Campuchia, và hy vọng Thái Lan đánh bại Malaysia. (Nguồn: VFF)
U18 Việt Nam buộc phải thắng đậm Campuchia, và hy vọng Thái Lan đánh bại Malaysia. (Nguồn: VFF)

Ở lượt cuối, U18 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước U18 Campuchia và hy vọng U18 Malaysia hoặc U18 Australia thua trận, mới giành quyền đi tiếp.

Trong trường hợp U18 Malaysia hoặc U18 Australia hòa, U18 Việt Nam buộc phải thắng với cách ít biệt nhất là 6 bàn trước U18 Campuchia.

Tuy nhiên, nếu cả U18 Malaysia và U18 Australia cùng thắng, U18 Việt Nam sẽ phải dừng bước.

Ở bảng đấu này, ba đội tuyển còn lại là Thái Lan, Campuchia và Singapore đã bị loại./.

 (Vietnam+)

Tin xem nhiều