Báo Đồng Nai điện tử
En

Bóng đá Việt Nam đoạt "hat-trick" danh giá nhất AFF Awards 2019

09:11, 08/11/2019

Tối 8-11, tại Hà Nội, lễ trao AFF Awards 2019, giải thưởng được tổ chức 2 năm/lần nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc nhất trong năm của bóng đá Đông Nam Á, đã diễn ra trang trọng.

Tối 8-11, tại Hà Nội, lễ trao AFF Awards 2019, giải thưởng được tổ chức 2 năm/lần nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc nhất trong năm của bóng đá Đông Nam Á, đã diễn ra trang trọng.

Giải thưởng HLV nam xuất sắc nhất năm thuộc về HLV Park Hang-seo và Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm thuộc về tiền vệ Nguyễn Quang Hải
Giải thưởng HLV nam xuất sắc nhất năm thuộc về HLV Park Hang-seo và Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm thuộc về tiền vệ Nguyễn Quang Hải

Lần đầu tiên được AFF trao vinh dự tổ chức và đúng như dự báo, bóng đá Việt Nam đã thâu tóm cả 3 danh hiệu cao quý nhất của năm: Đội tuyển quốc gia của năm, HLV xuất sắc nhất và cầu thủ xuất sắc nhất. Nhận giải thưởng nhà cầm quân số 1 Đông Nam Á chỉ 1 ngày sau khi tái ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo phát biểu: “Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến nhân dân Việt Nam. Tuy là giải thưởng cho cá nhân tôi nhưng đây là sự đền đáp cho nỗ lực của cả tập thể ban huấn luyện, đội ngũ trợ lý, hậu cần và các cầu thủ”. Còn “Quả bóng vàng” khu vực Nguyễn Quang Hải nói: “Giải thưởng cao quý này sẽ tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục mang lại niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam”.

Cùng với 3 danh hiệu danh giá trên, 3 tuyển thủ Việt Nam được bầu vào đội hình tiêu biểu AFF Cup 2018. Trong sơ đồ 4-4-2, thủ môn Đặng Văn Lâm trong khung thành, Quế Ngọc Hải đá cặp trung vệ với Baharudin của Singapore, còn Quang Hải là tiền đạo cùng với Talaha của Malaysia. Ngoài ra, đội trưởng tuyển futsal Việt Nam Trần Văn Vũ cũng giành giải thưởng cầu thủ futsal xuất sắc nhất của năm.

Đáng tiếc, HLV đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung đã không thể lần thứ 2 liên tiếp đăng quang dù ông và các học trò đã đánh bại người đồng nghiệp Srathongvan của tuyển Thái Lan ở trận chung kết nữ Đông Nam Á 2019 ngay trên sân đối phương.

Giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất đã thuộc về Suphanat, tiền đạo 17 tuổi của CLB Buriram United vừa được gọi lên tuyển Thái Lan và đang có 9 bàn thắng ở vòng loại U.19 châu Á 2020 chỉ sau 2 trận với U.19 Brunei và Northern Mariana.

Như lời chào mừng của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Khánh Hải, AFF Awards 2019 khép lại trong tinh thần lan tỏa khát vọng vươn lên, khát vọng chinh phục cho các thế hệ tiếp nối vì sự phát triển chung của bóng đá Đông Nam Á.

Các danh hiệu của năm còn lại:

- Liên đoàn bóng đá: Indonesia.

- Trọng tài nam: Sivakorn (Thái Lan), trợ lý nam: Min Kiat (Singapore).

- Trọng tài nữ: M.Jacewicz (Australia), trợ lý nữ: Supawan (Thái Lan).

- Đội tuyển futsal nam: Thái Lan.

- Đội tuyển futsal nữ: Thái Lan.

- Cầu thủ nữ: tiền đạo Sornsai (Thái Lan).

- Bàn thắng đẹp nhất AFF Cup 2018: Safari (Malaysia - vào lưới Thái Lan ở trận bán kết lượt về).

Trường Xuyên

Tin xem nhiều