Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt đầu bình chọn Quả bóng vàng Việt Nam năm 2019

09:12, 16/12/2019

Hôm qua 16-12, đơn vị tổ chức, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã chính thức công bố và gửi danh sách đề cử giải thưởng đến các thành viên bầu chọn (gồm gần 190 lá phiếu từ các nhà quản lý, điều hành bóng đá, các chuyên gia, HLV, thủ quân các đội tuyển, CLB chuyên nghiệp, futsal, các đội nữ, cùng phóng viên theo dõi bóng đá trên cả nước…).

Hôm qua 16-12, đơn vị tổ chức, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã chính thức công bố và gửi danh sách đề cử giải thưởng đến các thành viên bầu chọn (gồm gần 190 lá phiếu từ các nhà quản lý, điều hành bóng đá, các chuyên gia, HLV, thủ quân các đội tuyển, CLB chuyên nghiệp, futsal, các đội nữ, cùng phóng viên theo dõi bóng đá trên cả nước…).

Đoàn Văn Hậu là một trong những ứng viên nặng kí cho cả cuộc đua Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 cũng như danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất
Đoàn Văn Hậu là một trong những ứng viên nặng kí cho cả cuộc đua Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 cũng như danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất

Hẳn nhiên được quan tâm nhất là hạng mục “Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm”. Có đến 25 đề cử được đưa ra. Trong đó, CLB Hà Nội chiếm áp đảo với 6 cái tên: Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Chung, Đức Huy, Duy Mạnh và cả đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. HAGL có 4: Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn, Minh Vương, Hồng Duy; Viettel 4: Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng; B.Bình Dương 2: Anh Đức, Tiến Linh (Bình Dương); Than QN 2: Hải Huy, Nghiêm Xuân Tú; Quảng Nam, SLNA, SHB.ĐN và TP.Hồ Chí Minh mỗi CLB có 1 đề cử:  Hoàng Vũ Samson; thủ môn Nguyên Mạnh, Đức Chinh, Hữu Tuấn. Và có cả 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài: Công Phượng (St Truidense, Bỉ), Đặng Văn Lâm (Muangthong United, Thái Lan), Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen, Hà Lan).

Căn cứ để cân nhắc bình chọn đó là màn thể hiện của các cầu thủ này ở 4 giải quốc tế lớn trong năm 2019 ở cấp đội tuyển quốc gia gồm: VCK Asian Cup (tuyển Việt Nam vào tứ kết), vòng loại U.23 châu Á 2020 (U.23 giành vé dự VCK), vòng loại World Cup 2022 (đang dẫn đầu bảng sau 5 lượt trận) và SEA Games 30 (U.22+2 vô địch); ở cấp CLB là AFC Cup và V.League. Là người chinh chiến đủ tất cả các đấu trường kể trên, đương kim Quả bóng vàng Quang Hải có ưu thế nhất nhưng năm nay sẽ phải cạnh tranh gắt gao hơn với các đối thủ cũng được cho là xứng đáng. Hơn nữa không như năm ngoái với bàn thắng “cầu vồng tuyết” ở VCK U.23 châu Á trên đất Trung Quốc, năm nay Hải “con” không quá chói sáng, vượt trội.

Cuộc bình chọn bắt đầu từ hôm nay và sẽ kết thúc vào ngày cuối cùng của năm 31-12. Gala trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019 dự kiến sẽ được tổ chức vào tối 13-2-2020 tại TP.Hồ Chí Minh.

Phương Duy

Tin xem nhiều