Báo Đồng Nai điện tử
En

Đánh bại U23 Saudi Arabia, U23 Hàn Quốc vô địch U23 châu Á 2020

10:01, 26/01/2020

Jeong Tae-Wook đã tỏa sáng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Saudi Arabia 1-0, qua đó lên ngôi vô địch U23 châu Á 2020.

Jeong Tae-Wook đã tỏa sáng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Saudi Arabia 1-0, qua đó lên ngôi vô địch U23 châu Á 2020.

U23 Hàn Quốc lần đầu tiên vô địch U23 châu Á
U23 Hàn Quốc lần đầu tiên vô địch U23 châu Á

U23 Hàn Quốc đã trở thành nhà vô địch U23 châu Á 2020 khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia ở chung kết sau 120 phút thi đấu kịch tính.

Jeong Tae-Wook đã trở thành người hùng của đội bóng xứ Kim Chi với pha lập công ở phút 113 của trận đấu.

Ông Trần Quốc Tuấn trao cúp cho nhà vô địch U23 châu Á 2020
Ông Trần Quốc Tuấn trao cúp cho nhà vô địch U23 châu Á 2020

Xuất phát từ tình huống đá phạt, Lee Dong-Kyeong đã thực hiện đường chuyền vô cùng thuận lợi để hậu vệ có chiều cao 1m94 đánh đầu làm tung lưới U23 Saudi Arabia.

Jeong Tae-Wook (số 5) mang chức vô địch về cho U23 Hàn Quốc. (Nguồn: AFC)
Jeong Tae-Wook (số 5) mang chức vô địch về cho U23 Hàn Quốc. (Nguồn: AFC)

Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng dành cho U23 Hàn Quốc khi mà họ đã thi đấu rất ấn tượng xuyên suốt giải đấu này.

Đoàn quân của huấn luyện viên Hak-Beom Kim là đội bóng duy nhất toàn thắng ở giải đấu này - ghi được 10 bàn thắng và chỉ để thủng lưới đúng 3 lần.

 Pha đánh đầu thành bàn của Jeong Tae-Wook. (Nguồn: AFC)
Pha đánh đầu thành bàn của Jeong Tae-Wook. (Nguồn: AFC)

Với thành tích này, U23 Hàn Quốc trở thành đội bóng thứ 4 bước lên đỉnh vinh quang trong lịch sử giải đấu này.

Ở ba lần diễn ra trước đó, các đội tuyển U23 Iraq (2013), U23 Nhật Bản (2016) và U23 Uzbekistan đã lần lượt bước lên ngôi vương.

Còn với U23 Saudi Arabia, thất bại này khiến họ thêm một lần nữa lỡ cơ hội bước lên đỉnh vinh quang.

Cách đây 7 năm, ở vòng chung kết U23 châu Á 2013, U23 Saudi Arabia cũng đã không thể đăng quang sau khi thua U23 Iraq 0-1 ở chung kết./.

 (Theo Vietnam+)

 

Tin xem nhiều