Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt đầu guồng quay mới

10:02, 14/02/2020

Sau giải đấu vòng chung kết U.23 châu Á tại Thái Lan vào đầu năm, nhiệm vụ trong năm 2020 khá thư thả nên HLV Park Hang-seo và các cộng sự người Hàn Quốc mới có kỳ nghỉ Tết dài ở quê nhà và hôm nay 15-2 mới trở lại Việt Nam để chính thức bắt tay vào công việc trong năm mới.

Sau giải đấu vòng chung kết U.23 châu Á tại Thái Lan vào đầu năm, nhiệm vụ trong năm 2020 khá thư thả nên HLV Park Hang-seo và các cộng sự người Hàn Quốc mới có kỳ nghỉ Tết dài ở quê nhà và hôm nay 15-2 mới trở lại Việt Nam để chính thức bắt tay vào công việc trong năm mới.

Tiền đạo Tiến Linh có thể xem là lựa chọn tốt nhất của thầy Park trên hàng công khi đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022
Tiền đạo Tiến Linh có thể xem là lựa chọn tốt nhất của thầy Park trên hàng công khi đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022

Trước mắt là chuẩn bị cho đợt hội quân đầu tiên trong năm 2020 của đội tuyển Việt Nam vào ngày 21-3 để có chuyến sang Malaysia thi đấu lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31-3. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ vững ngôi đầu bảng G cũng như tấm vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng. Nếu lịch thi đấu không có gì thay đổi, ông Park sẽ có cơ hội quan sát phong độ của các tuyển thủ cũng như tìm nhân tố mới ở trận siêu cúp QG giữa 2 CLB Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh vào ngày 1-3, cùng với 3 vòng đấu đầu tiên của V.League 2020 (dự kiến khai mạc vào ngày 7-3) và 2 vòng của Giải hạng Nhất (khai mạc 14-3).

Do Hà Nội vẫn còn lạnh và để giúp các cầu thủ thích ứng với thời tiết ở Kuala Lumpur nên VFF đã quyết định đội tuyển sẽ tập trung tại Bình Dương và ngày 26-3 sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Iraq, đội cũng đang dẫn đầu vòng loại World Cup 2022 ở bảng C. Những ngày qua có thông tin đội khách đề nghị tạm hoãn trận đấu vì e ngại dịch bệnh Covid-19 (như Panama đã hủy giao hữu với Thái Lan dự kiến vào ngày 30-3). Tuy nhiên, VFF cho biết chưa nhận được đề nghị chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Iraq.

Sau chuyến làm khách tại Malaysia, đội tuyển Việt Nam còn 2 trận cuối cùng vòng loại World Cup 2022 tiếp Indonesia và sang UAE vào đầu tháng 6, sau đó phải đến cuối năm mới là AFF Cup. Trong khi đó, năm nay không có giải đấu nào của U.22, U.23 nên quỹ thời gian trống rất lớn. Chính vì vậy, HLV Park và VFF đã thống nhất sẽ sớm bắt tay vào chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games 2021 khi Việt Nam là chủ nhà, cũng như vòng loại U.23 châu Á 2022, bằng nhiều đợt tập trung xen kẽ đội tuyển U.21. Đợt đầu dự kiến diễn ra vào dịp FIFA days cùng với đội tuyển quốc gia vào cuối tháng 5. Hiện Phòng Các đội tuyển quốc gia VFF đã lên danh sách hơn 40 cầu thủ sinh năm 1999-2000 nổi bật để chuyển cho ông Park theo dõi.

Phương Duy

Tin xem nhiều