Báo Đồng Nai điện tử
En

Sớm nhất, tháng 5 V.League mới trở lại

09:03, 20/03/2020

VPF quyết định hoãn V.League cho đến hết tháng 3 nhưng chưa thể hẹn ngày trở lại. Theo kế hoạch ban đầu, sau vòng 3 diễn ra vào cuối tuần này, giải sẽ tạm ngưng để đội tuyển Việt Nam tập trung đợt đầu tiên trong năm 2020 chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31-5, vòng 4 sẽ trở lại vào ngày 10-4.

VPF quyết định hoãn V.League cho đến hết tháng 3 nhưng chưa thể hẹn ngày trở lại. Theo kế hoạch ban đầu, sau vòng 3 diễn ra vào cuối tuần này, giải sẽ tạm ngưng để đội tuyển Việt Nam tập trung đợt đầu tiên trong năm 2020 chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31-5, vòng 4 sẽ trở lại vào ngày 10-4.

V.League 2020 tạm hoãn và nỗi lo khi trở lại sẽ không còn hấp dẫn
V.League 2020 tạm hoãn và nỗi lo khi trở lại sẽ không còn hấp dẫn

Với việc vòng loại World Cup tạm dừng, lẽ ra V.League có thể đôn lên thi đấu để bù lại thời gian hơn 1 tháng đã mất vì lùi ngày khai mạc. Nay VPF đưa ra 3 kịch bản, giải sẽ trở lại vào đầu tháng 4, giữa tháng 4 hoặc đầu tháng 5.

Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn 2, các ca nhiễm tăng lên từng ngày, lạc quan nhất cũng phải sang tháng 5 sân cỏ trong nước mới có thể sáng đèn trở lại. Khi ấy lịch đấu sẽ phải sắp lại vì AFC Cup mà TP.HCM và Than QN tham gia cũng sẽ tái khởi động với các trận lượt về vòng bảng.

Điều này đồng nghĩa các CLB (đầu tuần sau tất cả đều hội quân trở lại) sẽ tiếp tục phải trả lương đủ để cầu thủ “tập chay” trong ít nhất 1,5 tháng chờ đợi nữa. Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam và thế giới sống trong cảnh… “bất định” như vậy, nhưng sức khỏe bản thân và cộng đồng vẫn là trên hết.

***

Sau vạch xuất phát, nhà á quân TP.HCM là đội duy nhất toàn thắng cả 2 trận để mặc “chiếc áo vàng” đầu tiên, trong khi SHB.Đà Nẵng, Thanh Hóa và tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn trắng tay, chia nhau 3 vị trí cuối bảng. Sau lượt trận khai mạc thiếu cảm hứng vì lần đầu tiên thi đấu không khán giả, 7 trận đấu chỉ có 14 bàn thắng; vòng 2 đã “nóng” hơn với 22 lần lưới rung. Bình quân 2 vòng đấu mở màn có 2,57 bàn/trận, có 2 trận chứng kiến đến 6 bàn thắng: Hà Nội - Nam Định 4-2 và Viettel - HAGL 3-3.

Có đến 5 đội cùng có 4 bàn thắng là TP.HCM, Sài Gòn, HAGL, Viettel (chia nhau 4 vị trí đầu) và Nam Định. Với 5 pha lập công, Hà Nội là đội ghi nhiều bàn nhất, nhưng cũng với đúng chừng ấy bàn thua nhà ĐKVĐ là một trong 3 đội sớm bị thủng lưới nhiều nhất (cùng Nam Định và SHB.Đà Nẵng). Mới sau 2 vòng đấu nhưng chỉ còn SLNA là đội duy nhất vẫn nguyên vẹn mành lưới, còn Thanh Hóa là đội duy nhất chưa biết ghi bàn.

Phương Duy

Tin xem nhiều