Báo Đồng Nai điện tử
En

Bóng sắp lăn, nhưng V.League đá thể thức nào?

08:05, 08/05/2020

Với việc Thủ tướng cho phép tổ chức các hoạt động thể thao, trong đó có bóng đá, 2 vòng đầu tiên của Cúp QG sẽ diễn ra theo đúng dự định vào ngày 24 và 30-5. Cũng khá chắc chắn, ngay sau đó V.League sẽ tái khởi động vào các ngày 5, 6 và 7-6.

Với việc Thủ tướng cho phép tổ chức các hoạt động thể thao, trong đó có bóng đá, 2 vòng đầu tiên của Cúp QG sẽ diễn ra theo đúng dự định vào ngày 24 và 30-5. Cũng khá chắc chắn, ngay sau đó V.League sẽ tái khởi động vào các ngày 5, 6 và 7-6.

V.League sẽ tái khởi động vào các ngày 5, 6 và 7-6
V.League sẽ tái khởi động vào các ngày 5, 6 và 7-6

Vấn đề quan trọng vẫn để ngỏ hiện nay là V.League trở lại với thể thức thi đấu như thế nào? Với cái mốc hạn định kết thúc mùa bóng chuyên nghiệp vào ngày 30-10, V.League có 5 tháng (22 tuần) để tranh 24 vòng còn lại. Tuy nhiên, sẽ có 2 quãng nghỉ vào “FIFA Day” trong tháng 9 và 10 (tháng 9 dù đội tuyển Việt Nam không thi đấu nhưng V.League cũng phải dừng ít nhất 1 tuần để thầy trò HLV Park Hang-seo tập trung đợt đầu tiên trong năm 2020, còn tháng 10 đội tuyển Việt Nam có chuyến làm khách trên sân Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 (dự kiến vào ngày 13-10) nên giải phải nghỉ dài hơn). Không chỉ vậy, V.League còn mất ít nhất 2 tuần để nhường chỗ cho 3 vòng còn lại tứ kết, bán kết và chung kết Cúp QG. Ngoài ra, phải có quãng nghỉ giữa 2 giai đoạn, ít nhất là 1 tuần để các đội bóng nạp năng lượng, thay đổi, bổ sung lực lượng cho lượt về.

Như vậy cộng tất cả 3 quãng nghỉ khoảng 6 tuần thì V.League chỉ còn thời gian thực tế là 16 tuần để thi đấu 24 lượt trận. Chỉ có cách phải “dồn toa” đá 2 vòng/tuần, 5 ngày/trận thì mới kịp. Tuy nhiên, đây là mật độ thi đấu quá tải với cầu thủ, dễ dẫn đến chấn thương, ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia.

Còn rút ngắn thời gian thì theo phương thức nào? Đá tập trung thì không công bằng, nhiều CLB phản đối, chỉ thi đấu một lượt (bốc thăm chọn đội được chơi sân nhà) lại khiến giải đấu giảm giá trị, không còn đúng nghĩa Giải VĐQG và ảnh hưởng quyền lợi của nhà tài trợ. Có lẽ, nếu buộc phải rút ngắn thời gian thì nên theo đề xuất của HLV CLB TP.HCM Chung Hae-soung mà Báo Đồng Nai đã đề cập trong số ra ngày 14-4 (sau khi thi đấu vòng tròn 1 lượt, 7 đội nửa trên bảng xếp hạng và 7 đội nửa dưới đá thêm vòng play-off để xác định thứ hạng chung cuộc, sẽ chỉ có 19 lượt đấu). Cũng có ý kiến tại sao không thể kéo dài V.League qua tháng 12,  sau khi kết thúc AFF Cup 2020 sẽ đá nốt?

Câu trả lời có lẽ phải đợi đến sau cuộc họp của Ban chấp hành VFF dự kiến vào ngày 12 hoặc 13-5 tới, vì chỉ có tổ chức này mới có quyền quyết định thay đổi điều lệ Giải VĐQG.

Một vấn đề “đau đầu” khác là lịch đấu V.League còn phải tính toán đến lịch đấu AFC Cup của 2 CLB TP.HCM và Than QN. AFC vừa thông báo dự kiến 3 lượt trận còn lại của vòng bảng AFC Cup sẽ trở lại vào tháng 7-2020 (2 đại diện của Việt Nam đều được chơi trên sân nhà). Cụ thể, vào các ngày 7, 8-7; ngày 14, 15-7 và ngày 28, 29-7. Lượt trận knock-out đầu tiên vào ngày 4 và 5-8.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều