Báo Đồng Nai điện tử
En

Ấn tượng qua 6 vòng đấu

09:06, 29/06/2020

Đã có 98 bàn thắng được ghi, trung bình 2,33 bàn/trận. Sở hữu hàng công mạnh nhất vẫn là ĐKVĐ Hà Nội với 11 bàn thắng. Còn hàng thủ tệ nhất thuộc về Quảng Nam khi đã 16 lần vào lưới nhặt bóng.

Đã có 98 bàn thắng được ghi, trung bình 2,33 bàn/trận. Sở hữu hàng công mạnh nhất vẫn là ĐKVĐ Hà Nội với 11 bàn thắng. Còn hàng thủ tệ nhất thuộc về Quảng Nam khi đã 16 lần vào lưới nhặt bóng.

Hàng công mạnh nhất vẫn là ĐKVĐ Hà Nội
Hàng công mạnh nhất vẫn là ĐKVĐ Hà Nội

 

Chỉ còn duy nhất CLB Sài Gòn bất bại nhưng ấn tượng thú vị nhất ở nửa chặng đường giai đoạn 1 với vị trí á quân là SLNA. Dù chỉ ghi có vỏn vẹn 4 bàn (1 phạt đền) trong 6 trận đấu (0,66 bàn/trận), thành công của đội bóng xứ Nghệ đến từ hàng thủ chỉ mới để thủng lưới 3 bàn, ít nhất giải, và tất cả đều trong trận thua đội đầu bảng TP.HCM ở vòng 6 sau khi giữ sạch lưới cả 5 trận đầu tiên. Đây thực sự là bất ngờ khi SLNA mùa này mất cả thủ môn số 1 Nguyên Mạnh lẫn trung vệ xuất sắc nhất V.League mùa trước Memovic (đến HAGL), trung vệ Hoàng Văn Khánh lại bị chấn thương phải nghỉ từ vòng 3. Đóng góp lớn vào thành tích này là 2 kẻ đóng thế, cựu thủ môn dự bị đội tuyển U.23 Nguyễn Văn Hoàng và trung vệ cựu đội trưởng tuyển U.19 Thái Bá Sang.

Dù chiêu mộ chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử V.League Hoàng Vũ Samson với 182 bàn thắng, cùng 2 cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Đình Tùng, Lê Văn Thắng, nhưng Thanh Hóa cũng có hàng công tệ không kém với cùng chỉ 4 bàn.

V.League năm nay không có danh hiệu vua phá lưới nhưng chân sút số 1 đang thuộc về tiền đạo Rimario của CLB Hà Nội với 4 pha lập công. Có cùng 3 bàn là 7 cầu thủ, trong đó Xuân Nam (TP.HCM) là nội binh duy nhất.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều