Báo Đồng Nai điện tử
En

Cúp Truyền hình TP.HCM 2020: Javier Sarda Perez vẫn giữ Áo đỏ, Áo vàng

08:06, 05/06/2020

Ngày 5-6, tay đua Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) tiếp tục giành chiến thắng ở chặng 16 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2020 vòng quanh hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 51km với thành tích 1 giờ 3 phút 44 giây. Đây là lần chiến thắng thứ tư của tay đua Tuấn Kiệt ở giải năm nay.

Ngày 5-6, tay đua Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) tiếp tục giành chiến thắng ở chặng 16 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2020 vòng quanh hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 51km với thành tích 1 giờ 3 phút 44 giây. Đây là lần chiến thắng thứ tư của tay đua Tuấn Kiệt ở giải năm nay.

Trần Tuấn Kiệt ăn mừng khi lần thứ 4 giành chiến thắng chặng ở giải năm nay
Trần Tuấn Kiệt ăn mừng khi lần thứ 4 giành chiến thắng chặng ở giải năm nay

 

Về đích trong tốp đầu, tay đua người Tây Ban Nha Javier Sarda Perez của TP.HCM tiếp tục nắm giữ cả chiếc Áo vàng lẫn Áo đỏ sau 16 chặng. Cũng về trong tốp đầu, Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp) không những củng cố danh hiệu Áo xanh mà còn vượt qua 2 tay đua của TP.HCM là Nguyễn Thắng và Nguyễn Trường Tài để vươn lên vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp cá nhân, chỉ kém Áo vàng Javier 37 giây. Đội TP.HCM tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp đồng đội, xếp trên Domesco Đồng Tháp và Bikelife Đồng Nai.

Ngày 6-6, các tay đua sẽ thi đấu chặng 17 từ TP.Đà Lạt đến TP.Bảo Lộc có lộ trình dự kiến 110km.

A.T (tổng hợp)

Tin xem nhiều