Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai giành 2 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ

09:06, 29/06/2020

Tại Giải vô địch các đội mạnh vovinam toàn quốc lần XI-2020 kết thúc ngày 27-6 tại Yên Bái, đoàn VĐV Đồng Nai đã giành được tổng cộng 2 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ và xếp hạng 9/30 đoàn tham dự giải.

Tại Giải vô địch các đội mạnh vovinam toàn quốc lần XI-2020 kết thúc ngày 27-6 tại Yên Bái, đoàn VĐV Đồng Nai đã giành được tổng cộng 2 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ và xếp hạng 9/30 đoàn tham dự giải.

VĐV Lê Thị Hậu trên bục nhận HCV hạng cân 75kg nữ
VĐV Lê Thị Hậu trên bục nhận HCV hạng cân 75kg nữ

2 chiếc HCV của đoàn Đồng Nai đều do các võ sĩ nữ giành được ở các hạng cân đối kháng. Trong đó, Phạm Thị Phượng giành HCV hạng cân 48kg nữ, còn Lê Thị Hậu đoạt HCV ở hạng cân 75kg nữ. Ngoài chiếc HCB của Nguyễn Viết Quân ở hạng cân 60kg nam, Đồng Nai giành thêm 2 chiếc HCB ở nội dung biểu diễn quyền: song luyện vật 2 (Nguyễn Mạnh Phi - Nguyễn Xuân Hòa) và căn bản kỹ thuật nam (6 VĐV). 4 chiếc HCĐ ở các nội dung: 54kg nữ, 51kg nữ, bài căn bản kỹ thuật nữ (6 VĐV), song luyện kiếm nữ.

Giải diễn ra từ ngày 23 đến 27-6, thu hút sự tham dự của 287 VĐV đến từ 30 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các VĐV tranh tài ở 48 bộ huy chương gồm 26 hạng cân đối kháng và 22 nội dung quyền. Kết quả, TP.HCM dẫn đầu toàn đoàn với 11 HCV, 4 HCB; Thanh Hóa giành vị trí á quân với 8 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ và Cần Thơ ở vị trí thứ ba với 7 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ.

Anh Huy

Tin xem nhiều