Báo Đồng Nai điện tử
En

Khó thành chuyện AFC Cup đá tại Việt Nam

09:07, 31/07/2020

Thay vì tổ chức các trận đấu trên sân nhà - sân khách, AFC vừa chính thức chọn Việt Nam để tổ chức các trận lượt về ở 2 bảng đấu Đông Nam Á của AFC Cup 2020.

Thay vì tổ chức các trận đấu trên sân nhà - sân khách, AFC vừa chính thức chọn Việt Nam để tổ chức các trận lượt về ở 2 bảng đấu Đông Nam Á của AFC Cup 2020.

Điều này thực chất không mang lại thêm lợi thế cho 2 CLB TP.HCM (đang đứng đầu bảng F) và Than QN (xếp thứ hai bảng G ), bởi theo lịch vẫn sẽ chơi 3 trận lượt về trên sân nhà, nhưng lại gây khá nhiều khó khăn, bất lợi cho các đối thủ. Theo đó, lượt về trên sân Thống Nhất và Cẩm Phả diễn ra từ ngày 23 đến 29-9, như vậy 6 CLB: Yangon (Myanmar), Hougang (Singapore), Lao Toyota (Lào) và Ceres Negros  (Philippines, vừa đổi tên thành United City FC sau khi đổi chủ), Svay Rieng (Campuchia), Bali (Indonesia) sẽ phải khăn gói sang Việt Nam trước ít nhất 14 ngày để cách ly.

Tuy nhiên, quyết định trên của AFC đưa ra khi Việt Nam chưa tái phát những ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, các khán đài V.League đang sôi động. Với tình hình phức tạp mới hiện nay, Chính phủ khó chấp thuận cho VFF đăng cai.

Phương Duy

Tin xem nhiều