Báo Đồng Nai điện tử
En

Khó trám chỗ bằng Cúp QG

09:07, 30/07/2020

Sau khi tạm dừng Giải VĐQG và hạng Nhất, VPF đã nhanh nhạy đôn Cúp QG lên thay thế. Quyết định này ban đầu được coi là hợp lý nhằm tranh thủ thời gian để có thể hoàn thành mùa giải vì 2 đội bóng nơi tái phát dịch Covid-19 là Đà Nẵng và Quảng Nam đã bị loại ở Cúp QG, trong khi các địa phương khác vẫn kiểm soát được tình hình.

Sau khi tạm dừng Giải VĐQG và hạng Nhất, VPF đã nhanh nhạy đôn Cúp QG lên thay thế. Quyết định này ban đầu được coi là hợp lý nhằm tranh thủ thời gian để có thể hoàn thành mùa giải vì 2 đội bóng nơi tái phát dịch Covid-19 là Đà Nẵng và Quảng Nam đã bị loại ở Cúp QG, trong khi các địa phương khác vẫn kiểm soát được tình hình.

Cúp Quốc gia có thể trở lại sớm hơn dự kiến
Cúp Quốc gia có thể trở lại sớm hơn dự kiến

 

Theo đó, vòng tứ kết Cúp QG thay vì diễn ra vào ngày 28 và 29-8 đã được đẩy lên ngày 4-8: (2 trận Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM; Viettel - B.Bình Dương) và ngày 5-8 (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Than QN, Hà Nội - Cần Thơ). Việc thi đấu có hay không khán giả sẽ tùy thuộc vào chính quyền địa phương của đội chủ nhà. Tuy nhiên, với diễn biến dịch bệnh mới nhất, Hà Nội (sân Hàng Đẫy tổ chức đến 2 trận) và TP.HCM đã phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng đều liên quan tới Đà Nẵng, quyết định tạm dừng các hoạt động, giải đấu thể thao, không tập trung đông người nơi công cộng; ngoài ra Hà Tĩnh cũng có gần 1.500 trường hợp từ nơi đây trở về, gần như chắc chắc 4 trận tứ kết Cúp QG chưa thể diễn ra hoặc nếu có cũng sẽ không đón khán giả.

Bóng đá lại lao đao vì dịch Covid-19.        

Phương Duy

Tin xem nhiều