Báo Đồng Nai điện tử
En

Bóng lăn trở lại vào ngày 5 hoặc 12-9, hoặc…!

09:08, 12/08/2020

Khác với 4 phương án được bàn tại cuộc họp Hội đồng quản trị, theo kế hoạch dự trù thời điểm trở lại của 3 giải đấu chuyên nghiệp mà VPF vừa gửi lấy ý kiến 14 CLB V.League và 12 CLB hạng Nhất, chỉ còn 2 phương án.

Khác với 4 phương án được bàn tại cuộc họp Hội đồng quản trị, theo kế hoạch dự trù thời điểm trở lại của 3 giải đấu chuyên nghiệp mà VPF vừa gửi lấy ý kiến 14 CLB V.League và 12 CLB hạng Nhất, chỉ còn 2 phương án.

V.League sẽ trở lại vào tháng 9, nếu Việt Nam kiểm soát được dịch Covid-19 trong tháng 8
V.League sẽ trở lại vào tháng 9, nếu Việt Nam kiểm soát được dịch Covid-19 trong tháng 8

Theo đó, 2 phương án bóng có thể sớm tái lăn để kết thúc vào ngày 31-10 như tính toán từ đầu mùa đã hoàn toàn bị loại bỏ, thay vào đó sẽ kéo dài sang tháng 12. Có thể hiểu lý do mà VPF quyết định như vậy bởi AFF Cup đã lùi sang năm 2021, mùa bóng 2020 không còn bí bách về hạn định; phần còn lại của V.League, Giải hạng Nhất và Cúp QG cần quỹ thời gian tối thiểu 60 ngày để hoàn thành; và do năm 2021 ngoài AFF Cup cuối năm, bóng đá Việt Nam có 2 giải đấu quan trọng vòng loại U.23 châu Á và SEA Games 31 nên mùa bóng mới phải khởi tranh ngay vào đầu năm để kết thúc vào cuối tháng 9.

Cụ thể, phương án thứ nhất nếu tình hình dịch bệnh lui bước, Chính phủ cho phép, lần thứ 2 mùa giải 2020 sẽ tái khởi động vào ngày 5 và 6-9 với 4 cặp đấu vòng tứ kết Cúp QG. Sau đó, Giải hạng Nhất trở lại vào ngày 11-9 với vòng 10 của giai đoạn 1 và sẽ kết thúc vào ngày 31-10. Còn V.League vòng 12 sẽ thi đấu vào ngày 12-9, sau đó khép lại giai đoạn 1, bước luôn vào giai đoạn 2. Nhóm 6 đội đua trụ hạng sẽ kết thúc vào ngày 31-10 và tốp 8 tranh vô địch sẽ về đích vào ngày 8-12. 5 ngày sau, ngày 13-12, trận chung kết Cúp QG sẽ khép lại mùa giải (bán kết thi đấu vào ngày 1-11).

Dù là giải pháp “chữa cháy” nhưng với sự hấp dẫn bất ngờ của thể thức thi đấu mới, V.League và Giải hạng Nhất 2021 dự kiến cũng sẽ thi đấu phân nhóm 2 giai đoạn như năm nay.

Phương án 2 diễn ra muộn hơn 1 tuần, bóng lăn trở lại vào ngày 12 và 13-9 với vòng tứ kết Cúp QG, sau đó đá luôn 2 trận bán kết vào ngày 19-9. Do đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung 2 đợt FIFA days trong tháng 9 và 10 để chuẩn bị cho trận vòng loại World Cup 2022 trên sân Malaysia vào ngày 13-10 cùng vướng AFC Cup, nên sân cỏ nội lại tạm dừng và V.League đến tận ngày 18-10 mới có thể trở lại. Trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam còn 2 trận cuối gặp Indonesia (ngày 12-11) và UAE (ngày 17-11) nên phải đến ngày 19-12 V.League mới kết thúc. Trong khi đó, Giải hạng Nhất trở lại vào ngày 25-9 và kết thúc vào ngày 29-11. Mùa giải chỉ hoàn tất vào ngày 23-12 với trận chung kết Cúp QG.

Theo phương án này, trong trường hợp AFC Cup bị hoãn, vòng 12, 13 của giai đoạn 1 V.League sẽ được điều chỉnh thi đấu sớm hơn vào ngày 25 và 30-9 và kết thúc vào ngày 8-12, Cúp QG kết thúc vào ngày 13-12 như phương án 1.

Như vậy, so với kế hoạch đầu tiên mùa bóng 2020 sẽ kéo dài thêm từ 1 tháng 13 ngày đến 1 tháng 23 ngày.  

Trần Đỗ

Tin xem nhiều