Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao quốc gia và Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc – 2020: Đồng Nai dẫn đầu toàn đoàn giải vô địch

09:11, 30/11/2020

Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao quốc gia và Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2020 đã khép lại tối khuya ngày 29-11 sau hai ngày tranh tài tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao quốc gia và Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2020 đã khép lại tối khuya ngày 29-11 sau hai ngày tranh tài tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

 

ặp đôi Nguyễn Đoàn Minh Trường – Đặng Thu Hương (Đồng Nai) trên bục nhận HCV
Cặp đôi Nguyễn Đoàn Minh Trường – Đặng Thu Hương (Đồng Nai) trên bục nhận HCV Giải vô địch Khiêu vũ thể thao quốc gia

 

Ở giải lần này, các VĐV từng đoạt HCV SEA Games 30 ở Philippines Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Đoàn Minh Trường đã thi đấu thành công giúp đoàn Đồng Nai lần đầu tiên vượt qua đoàn Hà Nội giành hạng nhất toàn đoàn giải vô địch Khiêu vũ thể thao quốc gia với thành tích 6 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ trong số 12 nội dung tranh tài. Đoàn Hà Nội xếp hạng nhì với 5 HCV và hạng ba thuộc về Bình Dương (1 HCV).

Trong số các HCV của Đồng Nai ở giải vô địch, cặp đôi vàng SEA Games Nguyễn Đức Hòa – Nguyễn Thị Hải Yến đoạt HCV ở nội dung 5 điệu Standard; cặp Nguyễn Quang Nam – Hồng Anh đoạt 2 HCV đơn điệu Standard  (Quisktep, Waltz) và 1 HCĐ 5 điệu Standard. Trong khi cặp đôi Nguyễn Đoàn Minh Trường – Đặng Thu Hương xuất sắc đoạt cú đúp HCV ở nội dung: 5 điệu latin và điệu đơn latin (rumba); cặp đôi Lộc An – Lê Tố Uyên đoạt 1 HCV đơn điệu latin (chachacha) và 1 HCB điệu đơn latin (Pasodoble).

Ngoài ra, đoàn Đồng Nai còn đoạt được 30 HCV, 18 HCB, 15 HCĐ ở giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2020. Đồng Nai còn đứng nhì toàn đoàn với 1235 điểm tích lũy, chủ nhà Lâm Đồng đứng đầu và thứ ba là Hà Nội.

Bài biểu diễn của cặp đôi vũ công trong một nội dung thanh niên Cúp Khiêu vũ Thể thao toàn quốc
Bài biểu diễn của cặp đôi vũ công trong một nội dung thanh niên Cúp Khiêu vũ Thể thao toàn quốc

Giải diễn ra trong hai ngày: 28 và 29-11 do Liên đoàn Thể dục Việt Nam thuộc Tổng cục TDTT phối hợp với Sở VH-TTDL Lâm Đồng tổ chức. Đây là một giải 2 trong 1, có số lượng VĐV tham dự rất đông là hơn 1.500 VĐV. Trong đó, giải vô địch có 44 cặp đôi đại diện cho 9 đơn vị (có chủ nhà Lâm Đồng) tranh tài trong 12 nội dung, còn  giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc (thuộc hệ phong trào) có trên 1.400 VĐV của 65 đơn vị trong nước tham gia tranh tài trong 391 nội dung. Các cặp VĐV thi đấu các nội dung thuộc 2 hệ thống bảng Latin và Standard.

Anh Huy

 

Tin xem nhiều