Báo Đồng Nai điện tử
En

Toàn cảnh mùa bóng 2020

09:11, 25/11/2020

Trong bối cảnh vô vàn khó khăn bởi đại dịch Covid-19, mùa giải 2020 của bóng đá Việt Nam không chỉ về đích trọn vẹn mà thực sự kết thúc thành công tốt đẹp, để lại nhiều cung bậc cảm xúc, gay cấn đến những vòng đấu cuối cùng, trận đấu cuối cùng.

Trong bối cảnh vô vàn khó khăn bởi đại dịch Covid-19, mùa giải 2020 của bóng đá Việt Nam không chỉ về đích trọn vẹn mà thực sự kết thúc thành công tốt đẹp, để lại nhiều cung bậc cảm xúc, gay cấn đến những vòng đấu cuối cùng, trận đấu cuối cùng. “Cộng đồng an toàn, bóng đá trở lại”, những hình ảnh sôi động trên các sân cỏ cả nước là niềm tự hào, một trong những biểu tượng phòng, chống dịch Covid-19 thành công của Việt Nam.

V.League Awards 2020 không chỉ là dịp tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất trong một mùa giải mà còn đánh dấu 20 năm bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Phải ghi nhận, đây là Gala bóng đá được tổ chức trang trọng, chuyên nghiệp nhất từ trước đến nay. Qua đó, mang đến cái nhìn toàn cảnh về một mùa bóng “đặc biệt”.

V.League

- Vô địch: Viettel; Á quân: Hà Nội; Hạng ba: Sài Gòn.

- Giải phong cách: SLNA.

- Xuống hạng Nhất: Quảng Nam.

- HLV xuất sắc nhất: Trương Việt Hoàng (Viettel).

- Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội).

- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội, 21 tuổi).

- Đội hình tiêu biểu (3-5-2): thủ môn Nguyên Mạnh (Viettel); hậu vệ Tấn Tài (B.BD) - Văn Triền (Sài Gòn) - Santos (HLHT); tiền vệ Trọng Hoàng (Viettel), Văn Quyết (Hà Nội), Quang Hải (Hà Nội), Hai Long (Than QN), Sầm Ngọc Đức (TP.HCM); tiền đạo Pedro (Sài Gòn), Công Phượng (TP.HCM).

- Còi vàng: trọng tài Hoàng Ngọc Hà.

- Cờ vàng: trợ lý Phạm Mạnh Long.

- Ban tổ chức trận đấu tốt nhất: CLB Than QN.

- Mặt sân tốt nhất: sân Gò Đậu (Bình Dương).

- CLB có thành tích tốt nhất về đào tạo trẻ: SLNA.

Các danh hiệu không
chính thức

Tổng số bàn thắng: 221 bàn, trung bình 2,3 bàn mỗi trận.

- Chân sút số 1: Rimario (Hà Nội) và Pedro (Sài Gòn) cùng 12 bàn.

- Chân sút nội số 1: Công Phượng (TP.HCM) 6 bàn.

- “Vua” kiến tạo: Văn Toàn (HAGL) 6 đường chuyền thành bàn.

- Hàng công mạnh nhất: Hà Nội - 37 bàn.

- Hàng công tệ nhất: Hải Phòng - 15 bàn.

- Hàng thủ tốt nhất: Viettel, Hà Nội - 16 bàn thua.

- Hàng thủ tệ nhất: Quảng Nam - 41 lần thủng lưới.

Giải hạng Nhất

- Vô địch: Bình Định (thay Quảng Nam tại V.League 2021).

- Xuống hạng Nhì: Đồng Tháp.

(3 vé hạng Nhì lên hạng Nhất 2021 thuộc về Phú Thọ, Phù Đổng và Gia Định).

Cúp QG

- Vô địch: Hà Nội.

- Dự AFC Champions League 2021: Viettel; AFC Cup: Hà Nội, Sài Gòn.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều