Báo Đồng Nai điện tử
En

V.League 2021 sẽ có… 'Big six'

09:11, 25/11/2020

Để rút ngắn thời gian, V.League và Giải hạng Nhất 2021 vẫn thi đấu theo thể thức 2 giai đoạn như mùa rồi. Nhưng Đại hội thường niên VFF đã quyết định một thay đổi quan trọng, 6 đội đứng đầu giai đoạn 1 sẽ vào giai đoạn 2 tranh chức vô địch (thay vì 8 như năm 2020), 8 đội còn lại tranh suất trụ hạng (thay vì 6). Và sẽ có 1,5 suất lên V.League, 1,5 suất xuống hạng Nhất (đội áp chót V.League đá play-off với đội thứ nhì Giải hạng Nhất) và 2 suất lên hạng Nhất, 2 suất xuống hạng Nhì.

Do nguy cơ dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn và vòng loại World Cup, AFF Cup chuyển sang năm 2021 nên 3 giải bóng đá chuyên nghiệp trong năm 2021 của bóng đá Việt Nam (BĐVN) sẽ được đẩy lên khởi tranh và kết thúc sớm hơn. Cụ thể ,mùa bóng mới sẽ chính thức được vén màn vào ngày 9-1 bằng trận tranh siêu cúp QG giữa tân vương V.League Viettel và CLB Hà Nội (vô địch Cúp QG) trên sân Hàng Đẫy. Đúng 1 tuần sau, ngày 16-1, khai mạc Giải VĐQG và 1 ngày sau đó là Giải hạng Nhất.

Tân vương Viettel và cựu vương Hà Nội sẽ mở màn mùa giải 2021 bằng trận tranh siêu cúp
Tân vương Viettel và cựu vương Hà Nội sẽ mở màn mùa giải 2021 bằng trận tranh siêu cúp

Để rút ngắn thời gian, V.League và Giải hạng Nhất 2021 vẫn thi đấu theo thể thức 2 giai đoạn như mùa rồi. Nhưng Đại hội thường niên VFF đã quyết định một thay đổi quan trọng, 6 đội đứng đầu giai đoạn 1 sẽ vào giai đoạn 2 tranh chức vô địch (thay vì 8 như năm 2020), 8 đội còn lại tranh suất trụ hạng (thay vì 6). Và sẽ có 1,5 suất lên V.League, 1,5 suất xuống hạng Nhất (đội áp chót V.League đá play-off với đội thứ nhì Giải hạng Nhất) và 2 suất lên hạng Nhất, 2 suất xuống hạng Nhì.

Với việc chỉ còn 6 đội tranh chức vô địch V.League, cuộc đua danh hiệu ở giai đoạn 2 sẽ ngang ngửa, hấp dẫn hơn, tránh cảnh đội sau khi an toàn trụ hạng “đá cho vui” như HAGL hoặc thiếu động lực cạnh tranh như B.Bình Dương ở mùa giải vừa qua. Từ đây, rất có thể sẽ hình thành “Big six” của BĐVN. Tương tự, cuộc chiến trụ hạng cũng sẽ căng thẳng, quyết liệt hơn thay vì chỉ sau 1, 2 vòng đấu của giai đoạn 2 SHB.Đà Nẵng, SLNA đã hoàn thành mục tiêu. Một cái lợi khác là các tuyển thủ quốc gia (phần lớn thuộc các CLB cạnh tranh ngôi vô địch) sẽ được đá ít hơn, tối đa là 18 trận thay vì 20 trận như V.League 2020, qua đó có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục để phục vụ đội tuyển quốc gia với rất nhiều đấu trường quan trọng trong năm 2021.

V.League sẽ kết thúc vào ngày 19-9 (trước đó Giải hạng Nhất kết thúc vào ngày 14-8), mùa giải chuyên nghiệp sẽ chính thức khép lại bằng trận play-off dự kiến vào ngày 22-8 hoặc 26-9. Trong 9 tháng diễn ra, V.League 2021 có 4 quãng dừng để đội quyển quốc gia và đội tuyển U.22 tập trung làm nhiệm vụ quốc tế, cũng như 3 CLB Viettel dự AFC Champions League và Hà Nội, Sài Gòn dự AFC Cup.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều