Báo Đồng Nai điện tử
En

HLV Park lại phải 'vừa xay lúa vừa bồng em'

09:12, 08/12/2020

Nếu đón nhận nhiều thông tin thuận lợi ở vòng loại World Cup thì ông Park lại có mối lo mới đối với 2 mục tiêu còn lại còn quan trọng hơn trong năm 2021, đó là AFF Cup và SEA Games, 2 giải đấu mà bóng đá Việt Nam cùng phải bảo vệ danh hiệu vô địch.

Nếu đón nhận nhiều thông tin thuận lợi ở vòng loại World Cup thì ông Park lại có mối lo mới đối với 2 mục tiêu còn lại còn quan trọng hơn trong năm 2021, đó là AFF Cup và SEA Games, 2 giải đấu mà bóng đá Việt Nam cùng phải bảo vệ danh hiệu vô địch.

Thông tin mới nhất, vì tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa được khống chế, việc đi lại giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có lẽ còn lâu mới có thể nối lại, AFF Cup 2020 lần thứ 2 sẽ dời thời gian tổ chức từ tháng 4-2021 sang hẳn cuối năm.

Về mặt tích cực, với đội tuyển Việt Nam, việc giải đấu lùi lại giúp những trường hợp chấn thương như: Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu sẽ có thời gian bình phục hoàn toàn. Thầy trò HLV Park có thể toàn tâm toàn ý cho 3 trận còn lại của vòng loại World Cup và tránh được quá tải khi vừa phải thi đấu V.League, đá trận quyết định tại Malaysia vào ngày 25-3 lại bước ngay vào AFF Cup.

Với V.League, thời điểm cuối năm đã kết thúc, sẽ không phải gián đoạn vì đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, AFF Cup không còn trùng lịch đấu với AFC Champions League và AFC Cup nên 3 CLB Viettel, Hà Nội, Sài Gòn không còn phải băn khoăn về các tuyển thủ quốc gia của mình.

Tuy nhiên, với Ban huấn luyện người Hàn Quốc, đây không hẳn là tin vui mà còn ngược lại. Bởi theo dự kiến, AFF Cup khai mạc vào ngày 5-12-2021 (kết thúc vào đúng ngày Tết Dương lịch 2022), nếu đội U.22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 2021 - dự kiến sẽ diễn ra một ngày trước khi đại hội bế mạc, vào ngày 1-12, HLV Park sẽ chỉ có vỏn vẹn 4 ngày để “trở bộ” (!). Với lịch đấu “vừa xay lúa vừa bồng em” như vậy, ông Park sẽ một lần nữa phải “phân thân” như hồi cuối năm 2019, giao quá trình chuẩn bị tuyển U.22 cho trợ lý Kim Han-yoon. Có điều lần này “đau đầu” hơn nhiều vì 2 năm trước dù giữa trận vòng loại World Cup tiếp Thái Lan của đội tuyển quốc gia với trận khai mạc SEA Games 30 trên đất Philippines của U.22+2 cũng chỉ cách nhau 6 ngày, nhưng vòng loại World Cup rải ra trong nhiều tháng nên HLV Park có thể lo cho cả 2 đội tuyển. Dù vậy, mọi mốc thời gian hiện cũng chỉ là dự kiến, với dịch Covid-19 không thể nói chắc bất kỳ điều gì.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều