Báo Đồng Nai điện tử
En

'Kinh khủng' Ngoại hạng Anh

09:12, 27/12/2020

Trận đấu muộn nhất của vòng 15 giữa Wolves và Tottenham vừa kết thúc vào sáng nay 28-12 thì ngay đêm nay là vòng 16 khép lại năm 2020. Sau thất bại tệ hại trước Arsenal, chỉ trong vòng 48 tiếng, vào 0 giờ 30 sáng 29-12, Chelsea trở về sân nhà tiếp Aston Villa (vừa thắng Crystal 3-0), khiến HLV Lampard phải kêu lên Premier League muốn "giết" các cầu thủ.

Trận đấu muộn nhất của vòng 15 giữa Wolves và Tottenham vừa kết thúc vào sáng nay 28-12 thì ngay đêm nay là vòng 16 khép lại năm 2020. Sau thất bại tệ hại trước Arsenal, chỉ trong vòng 48 tiếng, vào 0 giờ 30 sáng 29-12, Chelsea trở về sân nhà tiếp Aston Villa (vừa thắng Crystal 3-0), khiến HLV Lampard phải kêu lên Premier League muốn “giết” các cầu thủ.

Trận derby London cũng là bất ngờ lớn nhất của vòng 15 cuối tuần qua. Chủ nhà Arsenal với 7 trận liên tiếp không biết thắng, chỉ ghi 12 bàn trong cả 14 trận trước đó, lại không có Aubameyang, Willian, Luiz, Magalhaes, thay vào đó là 3 cầu thủ mới 19, 20 tuổi, lại ghi liền 3 bàn, hạ đẹp Chelsea 3-1. Chiến thắng “vàng” của Arsenal cũng tặng quà cho cả Leicester và M.U (đội khách M.U 2 lần dẫn trước nhưng hòa 2-2) trong Boxing Day, bởi nếu thắng Chelsea sẽ vượt mặt họ. Tận dụng hoàn hảo thời cơ Everton đánh chiếm ngôi nhì sau khi đánh bại Sheffield 1-0. Man City cũng tiếp tục hy vọng bám đuổi đội đầu bảng Liverpool khi hạ Newcastle 2-0 dù không có Kyle Walker và Jesus do dương tính Covid-19.

Cả 3 cặp đấu sớm của vòng 16 đêm nay đều rất đáng chú ý vì có thể tạo ra cuộc thay đổi đáng kể trên bảng xếp hạng kết thúc năm 2020: Crystal - Leicester (22 giờ), 2 đội cùng 25 điểm Chelsea - Aston Villa (0 giờ 30 29-12) và Everton - Man City (3 giờ 29-12).

Trung Dũng

Tin xem nhiều