Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng loại World Cup châu Âu vẫn diễn ra bình thường

09:12, 08/12/2020

Trong khi vòng loại khu vực châu Á vẫn thấp thỏm trong chế độ chờ thì khu vực châu Âu sẽ khởi tranh vào tháng 3 năm sau (từ ngày 24-3 đến ngày 16-11-2021) và vẫn thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách bình thường.

Trong khi vòng loại khu vực châu Á vẫn thấp thỏm trong chế độ chờ thì khu vực châu Âu sẽ khởi tranh vào tháng 3 năm sau (từ ngày 24-3 đến ngày 16-11-2021) và vẫn thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách bình thường.

Tại lễ bốc thăm vừa được UEFA tiến hành trực tuyến, 55 đội tuyển của lục địa già được phân vào 10 bảng. Nhìn chung các “ông lớn” trong nhóm hạt giống số 1, trong đó có 4 đội vừa vào bán kết Nations League: Bỉ, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy, Croatia, Đức và Hà Lan đều hứa hẹn sẽ có mặt ở Qatar. Bảng D được coi là “khó” nhất nhưng nhà ĐKVĐ Pháp cũng chỉ phải đua với Ukraine, Phần Lan, Bosnia, Kazakhstan. Đương kim hạng ba và đội tuyển số 1 trên bảng xếp hạng FIFA Bỉ cũng gặp toàn đối thủ dưới cơ: Xứ Wales, Czech, Belarus, Estonia. Tương tự là nhà ĐKVĐ Euro Bồ Đào Nha của Ronaldo với Serbia, Ailen, Luxembourg và Azerbaijan.

Đội hạng tư World Cup 2018 Anh chỉ đôi chút gặp thử thách trước Ba Lan của chân sút Lewandowski. Chỉ có nhà đương kim á quân Croatia là sẽ không dễ dàng trước Nga, Slovakia và Slovenia.

10 đội đầu bảng sẽ giành vé trực tiếp đến vòng chung kết World Cup 2022, 10 đội nhì bảng cùng 2 đội tuyển được đặc cách dựa trên bảng xếp hạng Nations League sẽ đá vòng play-off vào tháng 3-2022 để tranh 3 suất còn lại.

Trung Dũng

Tin xem nhiều