Báo Đồng Nai điện tử
En

CLB TP.HCM: Nhiều dấu hỏi

04:01, 08/01/2021

Không như đội bóng cùng thành phố, lực lượng nội binh của CLB TP.HCM không có quá nhiều biến động. Chia tay với 7 cầu thủ, trong đó có Công Phượng (trả lại cho HAGL) và Phi Sơn (trở về phục vụ đội bóng quê hương Hà Tĩnh) nhưng những trụ cột Sầm Ngọc Đức, Huy Toàn, Hoàng Thịnh, Tùng Quốc, Xuân Nam, Quang Nam, Thanh Thắng, Thanh Bình, Công Hiển, Lâm Ti Phông, Đình Khương… vẫn còn đó.

Không như đội bóng cùng thành phố, lực lượng nội binh của CLB TP.HCM không có quá nhiều biến động. Chia tay với 7 cầu thủ, trong đó có Công Phượng (trả lại cho HAGL) và Phi Sơn (trở về phục vụ đội bóng quê hương Hà Tĩnh) nhưng những trụ cột Sầm Ngọc Đức, Huy Toàn, Hoàng Thịnh, Tùng Quốc, Xuân Nam, Quang Nam, Thanh Thắng, Thanh Bình, Công Hiển, Lâm Ti Phông, Đình Khương… vẫn còn đó.

Hồ Tuấn Tài là hợp đồng đáng chú ý của CLB TP.Hồ Chí Minh
Hồ Tuấn Tài là hợp đồng đáng chú ý của CLB TP.Hồ Chí Minh

11 bản hợp đồng nội mới được đưa về, trong đó đáng chú ý nhất là Hồ Tuấn Tài của SLNA (đáng tiếc tiền đạo này bị chấn thương trong lần đầu tiên thi đấu cho đội tuyển quốc gia ở trận gặp đội tuyển U.22 nên 3-4 tháng nữa mới có thể khoác áo đội bóng mới), bộ đôi trung vệ cựu tuyển thủ U.23 Hoàng Lâm (từng chơi cho ĐTLA, HAGL, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Thành Tín (Sài Gòn) và thủ môn đội tuyển Việt Nam Phạm Văn Cường (Quảng Nam). Ngoài ra, còn có tiền đạo Công Thành (Đồng Tháp, chân sút số 1 Giải hạng Nhất 2020 với 12 bàn thắng, từng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở V.League khi mới 17 tuổi 246 ngày), tiền vệ Thanh Hậu (mượn HAGL), Sỹ Minh (Nam Định), tuyển thủ U.22 Trọng Long (Phố Hiến)…

Tuy nhiên, ngoài trung vệ Diakate được giữ lại, những tân binh ngoại là dấu hỏi lớn. Nếu Lee Nguyễn tài năng đã được kiểm chứng trên sân cỏ V.League nhưng đã cách đây… 1 thập kỷ, thì 2 chân sút người Brasil vẫn chưa ai thấy mặt mũi và nắm được đá đấm ra sao (hôm nay 8-1 mới hết cách ly phòng dịch Covid-19 để hội quân)? Joao Paulo chỉ là dự bị cho tiền đạo Waguininho ở CLB Guarani mà ban đầu CLB TP.HCM nhắm mua nhưng không thể; còn Dario Silva được giới thiệu từng thi đấu ở Bồ Đào Nha, Azerbaijan, Hàn Quốc, Latvia nhưng thành tích ghi bàn là hoàn toàn không ấn tượng. Một lần nữa đội bóng nhà giàu này lại đánh cược với ngoại binh dù bài học cặp tiền đạo triệu đô vẫn còn nóng hổi.

Ngay cả tân HLV có 2 quốc tịch Brasil - Đức Alexander Polking từng là trợ lý tại đội tuyển Thái Lan và có 2 chức á quân Thai League (2016, 2018) cùng CLB Bangkok United, nhưng năng lực cầm quân thực sự của ông đến đâu, có phù hợp với tâm lý cầu thủ Việt và thích ứng được với V.League vốn có nhiều góc khuất phức tạp, cũng là dấu hỏi.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều