Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhà vô địch SEA Games 30 Nguyễn Thị Oanh về nhất

07:01, 01/01/2021

Sáng 1-1, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương, Đài PT-TH Bình Dương phối hợp cùng Sở VH-TTDL tỉnh Bình Dương tổ chức Giải việt dã Chào năm mới - BTV Number One lần thứ 22-2021 kỷ niệm 24 năm Bình Dương xây dựng và phát triển

Sáng 1-1, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương, Đài PT-TH Bình Dương phối hợp cùng Sở VH-TTDL tỉnh Bình Dương tổ chức Giải việt dã Chào năm mới - BTV Number One lần thứ 22-2021 kỷ niệm 24 năm Bình Dương xây dựng và phát triển. Đây là giải đấu thường niên đã được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia hằng năm.

3 VĐV nam giành thứ hạng cao nội dung nam tuyển 10km
3 VĐV nam giành thứ hạng cao nội dung nam tuyển 10km

Giải năm nay quy tụ số lượng VĐV tham dự kỷ lục với hơn 8 ngàn VĐV thuộc 105 đơn vị đến từ 31 tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, có 318 VĐV (145 nữ) của 31 tỉnh, thành dự tranh 2 cự ly hệ đội tuyển 5km của nữ và 10km của nam; 8 ngàn VĐV trong tỉnh thuộc khối đông hưởng ứng, chạy tập thể theo đội hình (khối tiểu học, THCS, THPT và khối chuyên nghiệp), thi đấu hệ phong trào dành cho thanh, thiếu niên nam/nữ cự ly 3km, 4km, 5km.

Kết quả, ở hệ chuyên nghiệp, nhà vô địch SEA Games 30 Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) đã về nhất, qua đó giúp đội tuyển điền kinh Bắc Giang đoạt giải nhất đồng đội nội dung nữ tuyển 5km. Đội tuyển Bình Định hạng nhì và đội tuyển Bình Phước hạng ba.

Trong khi đó, VĐV Nguyễn Quốc Anh cùng người đồng đội Đào Minh Chí về nhất, nhì nội dung nam tuyển 10km, đồng thời giúp đội Bộ đội Biên phòng giành hạng nhất đồng đội nam tuyển. Nhà vô địch năm trước Phạm Tiến Sản (Bắc Giang) về hạng ba cá nhân. Danh hiệu nhì, ba đồng đội nam tuyển lần lượt thuộc về tuyển Bình Dương 1 và Bắc Giang. Đội tuyển điền kinh Đồng Nai do các VĐV gặp chấn thương nên không duy trì được thành tích như năm trước, chỉ có được vị trí hạng 7 cá nhân nam tuyển của Lương Đức Phước.

Ở hệ phong trào, H.Dầu Tiếng giành 2 giải nhất (nam, nữ thiếu niên); TP.Thuận An thâu tóm 2 giải nhất nội dung nam, nữ thanh niên. Trên đường chạy tập thể, Trường đại học Ngô Quyền bảo vệ thành công danh hiệu vô địch.

Anh Tâm

Tin xem nhiều