Báo Đồng Nai điện tử
En

J.League hóa

04:01, 08/01/2021

Với tiền vệ 29 tuổi Woo Sang-ho người Hàn Quốc nhưng gần như đã được Nhật hóa khi chủ yếu sinh sống và thi đấu tại đất nước Mặt trời mọc, có thể xem mùa này CLB Sài Gòn có đến 4 ngoại binh Nhật Bản. Chưa hết, cùng với các cầu thủ sau khi hoàn tất thời hạn cách ly phòng dịch Covid-19, ngày mai 9-1, một người Nhật khác là ông Shimoda Masahiro sẽ chính thức tiếp nhận vị trí cố vấn cấp cao tại CLB.

Với tiền vệ 29 tuổi Woo Sang-ho người Hàn Quốc nhưng gần như đã được Nhật hóa khi chủ yếu sinh sống và thi đấu tại đất nước Mặt trời mọc, có thể xem mùa này CLB Sài Gòn có đến 4 ngoại binh Nhật Bản. Chưa hết, cùng với các cầu thủ sau khi hoàn tất thời hạn cách ly phòng dịch Covid-19, ngày mai 9-1, một người Nhật khác là ông Shimoda Masahiro sẽ chính thức tiếp nhận vị trí cố vấn cấp cao tại CLB.

Ông Shimoda là người Nhật thứ 7 ở CLB Sài Gòn
Ông Shimoda là người Nhật thứ 7 ở CLB Sài Gòn

Đây là nhân vật từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), từ năm 2009 đã là Giám đốc đội tuyển quốc gia Nhật (dự World Cup 2010, vô địch Asian Cup 2011, hạng 4 Olympic 2012) cùng các đội U.16, U.19, U.23. Giai đoạn 2014-2016, ông làm Giám đốc kỹ thuật JFA mà thành tích nổi bật của bóng đá Nhật Bản là chức vô địch U.19 và U.23 châu Á 2016.

Nhiệm vụ của vị chuyên gia 54 tuổi này là hoạch định chiến lược phát triển cho bóng đá trẻ Sài Gòn, thực hiện các kế hoạch xây dựng học viện đào tạo, hoạt động bóng đá cộng đồng. Theo mô hình của đối tác FC Tokyo (đứng hạng 6/18 J.League 1 năm 2020), CLB Sài Gòn mong muốn xây dựng CLB thực sự chuyên nghiệp. Ông Shimoda là người Nhật thứ 7 ở CLB Sài Gòn sau 3 cầu thủ, 3 chuyên gia quản lý, đào tạo và 1 chuyên gia vật lý trị liệu.

Dương Cầm

Tin xem nhiều