Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiệm vụ của thể thao Việt Nam trong năm 2021

08:01, 01/01/2021

Với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mục tiêu giành 20 suất đến Tokyo (Nhật Bản) dự Olympic 2020 (chuyển sang năm 2021) của thể thao Việt Nam gần như sẽ khó đạt được.

Với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mục tiêu giành 20 suất đến Tokyo (Nhật Bản) dự Olympic 2020 (chuyển sang năm 2021) của thể thao Việt Nam gần như sẽ khó đạt được. Hiện thể thao Việt Nam mới chỉ giành được 5 suất chính thức gồm: bắn cung (2), quyền Anh (1), thể dục dụng cụ (1) và bơi lội (1). Dù vậy, nhiệm vụ đặt ra là phải nỗ lực tối đa khi các giải đấu vòng loại được tái khởi động.

U22 Viêt Nam được trao nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV SEA Games 30
U22 Viêt Nam được trao nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV SEA Games 30

Bên cạnh đó, năm 2021 thể thao Việt Nam phải tập trung mọi nguồn lực chuẩn bị để tổ chức thành công SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 trong lần thứ 2 đăng cai sau 18 năm, và giữ vững vị trí tốp 3 khu vực. Với bóng đá, 2 đội tuyển nam, nữ phải bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup, tiến sâu ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển nữ và U.22 bảo vệ tấm HCV SEA Games.

Trong năm 2020, trước khi thể thao thế giới “đóng băng”, thể thao Việt Nam đã tham dự 18 giải đấu quốc tế, giành được 26 HCV, 11 HCB, 8 HCĐ. Nổi bật là đội tuyển cử tạ thắng lớn tại Giải vô địch thanh thiếu niên và trẻ châu Á tại Uzbekistan, với 13 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ. Trong đó, VĐV Đỗ Tú Tùng xuất sắc đoạt 6 HCV hạng cân 55kg và phá một kỷ lục thế giới ở nội dung cử giật. Tại Giải vô địch cử tạ Cúp thế giới ở Italy, Việt Nam giành 10 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Đội tuyển bắn cung đoạt 3 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ ở Cúp châu Á. VĐV quyền anh Nguyễn Văn Đương giành HCĐ cùng suất chính thức tham dự Olympic ở vòng loại khu vực châu Á tại Jordan.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều