Báo Đồng Nai điện tử
En

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng đầu Đông Nam Á

07:02, 19/02/2021

Trên bảng xếp hạng đầu tiên trong năm 2021 được FIFA công bố vào chiều 18-2, đội tuyển (ĐT) Việt Nam vẫn xếp hạng 93 thế giới với 1.258 điểm.

Trên bảng xếp hạng đầu tiên trong năm 2021 được FIFA công bố vào chiều 18-2, đội tuyển (ĐT) Việt Nam vẫn xếp hạng 93 thế giới với 1.258 điểm.

Tuyển Việt Nam đứng vị trí 14 Châu Á. Ảnh: AFC
Tuyển Việt Nam đứng vị trí 14 Châu Á. Ảnh: AFC

 

Với số điểm này, ĐT Việt Nam đứng thứ 14 châu Á, đứng đầu Đông Nam Á. Đây là thứ hạng cao nhất của “Rồng vàng” trên bảng xếp hạng FIFA trong 23 năm qua. Vào năm 1998, Việt Nam đã từng đứng ở vị trí thứ 84 thế giới.

Ở khu vực Đông Nam Á, xếp sau Việt Nam là Thái Lan, Philippines, Myanmar và Malaysia. Tuy nhiên, vẫn có một số đội bóng châu Á có sự thay đổi thứ hạng như Oman (tăng 1 bậc), Tajikistan (tăng 1 bậc) và đặc biệt là Thái Lan (tăng 1 bậc) dù không có trận đấu quốc tế nào... Tuy nhiên, Thái Lan vẫn chưa thể góp mặt trong tốp 15 đội bóng mạnh nhất châu Á. Trong khi 3 đội bóng dẫn đầu trong khu vực châu Á vẫn là những cái tên quen thuộc gồm: Nhật Bản (hạng 17 thế giới), Iran (hạng 29 thế giới) và Hàn Quốc (hạng 38 thế giới).

Tốp 10 đội bóng có thứ hạng cao nhất thế giới thuộc về Bỉ, Pháp, Brasil, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Argentina, Uruguay, Mexico và Italy.        

  A.H

Tin xem nhiều