Báo Đồng Nai điện tử
En

V.League sẽ nối lại vào ngày 13-3?

09:02, 21/02/2021

Phải kết thúc mùa giải chuyên nghiệp muộn nhất vào ngày 20-9 để 2 ĐTQG và U.22 chuẩn bị cho 2 chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup và SEA Games vào cuối năm, đồng thời sẽ gần như mất 2 tháng 5, 6 cho vòng loại World Cup, nên V.League phải sớm nối lại.

Phải kết thúc mùa giải chuyên nghiệp muộn nhất vào ngày 20-9 để 2 ĐTQG và U.22 chuẩn bị cho 2 chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup và SEA Games vào cuối năm, đồng thời sẽ gần như mất 2 tháng 5, 6 cho vòng loại World Cup, nên V.League phải sớm nối lại.

Không như năm ngoái khi Giải VĐQG cũng sau 2 vòng đầu tiên phải tạm dừng hơn 2 tháng khi sân cỏ trở lại Cúp QG được đôn lên diễn ra trước, năm nay do các đội hạng Nhất chưa chuẩn bị nên V.League sẽ đá luôn. VPF dự kiến 5 trận đá bù vòng 3 sẽ được nối lại vào thứ bảy và chủ nhật 13, 14-3. Sau đó tranh thủ kế hoạch tập trung của ĐTQG trong tháng 3 đã hủy bỏ, giải sẽ đá dồn toa với nhịp độ 3-4 ngày/lượt thay vì 1 tuần, với tinh thần cố gắng hoàn tất được 10/13 vòng của giai đoạn 1.

Bởi sang tháng 5 (muộn nhất là ngày 22) và tháng 6, V.League sẽ lại phải dừng để đội tuyển tập trung chuẩn bị và lên đường tham dự 3 trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 (phải đến hết tháng 6 vì trở về các tuyển thủ còn phải cách ly 14 ngày).

Nếu mọi việc suôn sẻ phải đến tận tháng 7, V.League mới nối lại để khép lại giai đoạn 1 và bước vào giai đoạn 2 thi đấu tách nhóm. Nếu đội tuyển Việt Nam lọt được vào vòng loại thứ 3 World Cup, giải sẽ một lần nữa gián đoạn cho FIFA Days từ 23-8 đến 7-9.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều