Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết thúc kỷ nguyên M10 - CR7?

09:03, 11/03/2021

Đúng 24 giờ sau khi Ronaldo mờ nhạt cùng Juventus rời đấu trường danh giá nhất châu Âu, Messi tuy có khá hơn với một siêu phẩm bóng sống nhưng lại đá hỏng penalty (sau 5 năm mới bỏ lỡ trên chấm 11m tại Champions League) và cũng ngậm ngùi cùng Barcelona nói lời chia tay (Barca hòa 1-1, bị PSG loại với tổng tỷ số 2-5).

Đúng 24 giờ sau khi Ronaldo mờ nhạt cùng Juventus rời đấu trường danh giá nhất châu Âu, Messi tuy có khá hơn với một siêu phẩm bóng sống nhưng lại đá hỏng penalty (sau 5 năm mới bỏ lỡ trên chấm 11m tại Champions League) và cũng ngậm ngùi cùng Barcelona nói lời chia tay (Barca hòa 1-1, bị PSG loại với tổng tỷ số 2-5).

Messi và Ronaldo đều đã dừng chân tại Champions League
Messi và Ronaldo đều đã dừng chân tại Champions League

CR7 gọi, M10 theo bước. Đây là lần đầu tiên sau 14 năm, CLB Tây Ban Nha từng 5 lần vô địch châu Âu bị loại sớm nhất kể từ mùa giải 2006-2007. Cũng lần đầu tiên sau 16 năm kể từ mùa giải 2004-2005, vòng 8 CLB mạnh nhất của cựu lục địa không còn cả Messi và Ronaldo.

Hơn 1 thập kỷ qua, thế giới bóng đá chứng kiến sự cạnh tranh không ngừng nghỉ của bộ đôi siêu sao này cả về thành tích cấp CLB, đội tuyển quốc gia lẫn những danh hiệu cá nhân cao quý. Riêng ở đấu trường Champions League, họ chia nhau sở hữu tổng cộng 9 chức vô địch (Ronaldo 5, Messi 4), dẫn đầu danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu (Ronaldo 134 bàn, Messi 120 bàn). Nhưng lần cuối cùng Messi lên đỉnh châu Âu cùng Barca đã là 6 năm, còn Ronaldo vào năm 2017, trước khi chia tay Real Madrid đến Juventus. Mùa này Ronaldo chia tay Champions League với chỉ 4 bàn, còn Messi là 5.

Sự khắc nghiệt của thời gian không chừa một ai và Ronaldo thì đã 36 tuổi, còn Messi cũng đã 33 tuổi. Đôi “Super Man” sẽ vẫn có những khoảnh khắc thiên tài nhưng không còn có thể một mình gánh “team”, kéo cả đội bóng lên đỉnh.

Champions League 2020-2021 là dấu hiệu có lẽ kỷ nguyên M10 - CR7 bắt đầu kết thúc, để nhường chỗ cho cặp siêu sao mới tuổi đôi mươi. Sau khi Erling Haaland xô đổ hàng loạt kỷ lục, đến lượt trước Barca, Mbappe xác lập cột mốc mới: trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử (22 tuổi 80 ngày) ghi 25 bàn tại Champions League, vượt chính Messi (22 tuổi 286 ngày).

Trung Dũng

Tin xem nhiều